Các nhà lập pháp Hungary đã bỏ phiếu áp đảo hôm thứ Ba (15/6) để hiến đất thuộc sở hữu nhà nước bên bờ sông Danube cho một trường đại học Trung Quốc đã được quy hoạch ở Budapest.

Embed from Getty Images

Dự định xây dựng khuôn viên của Đại học Phúc Đán có trụ sở chính tại Thượng Hải đã bị người dân Budapest và phe đối lập phản đối mạnh mẽ, cáo buộc chính phủ muốn lấy lòng Bắc Kinh.

Những người phản đối Thủ tướng Hungary Viktor Orban lo ngại khu học xá trị giá 2 tỷ USD có thể làm suy giảm chất lượng giáo dục đại học và giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng ở Hungary và Liên minh châu Âu.

Hồi đầu tháng 6, hàng nghìn người dân Budapest đã xuống đường phản đối kế hoạch xây dựng này. Thị trưởng thành phố cho biết 4 con đường bao quanh khu vực dự kiến xây dựng đã được đổi tên thành “Đường Hồng Kông Tự do”, “Đường Đạt Lai Lạt Ma”, “Đường Liệt sĩ Duy Ngô Nhĩ” và “Đường Giám mục Xie Shiguang” – đề cập đến một linh mục Công giáo Trung Quốc bị bức hại.

Tuy vậy, chính phủ của ông Orban cho rằng trường có thể giúp thu hút các trung tâm nghiên cứu và phát triển mới, cũng như các khoản đầu tư nước ngoài vào Hungary để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Quốc hội Hungary hôm 15/6 đã thông qua việc hiến bốn lô đất cho để xây dựng khuôn viên Đại học Phúc Đán, thay thế cho một khu nhà ở sinh viên đã được quy hoạch tại địa phương. Luật quy định chính phủ phải trình các kế hoạch cuối cùng của dự án, bao gồm cả chi phí, cho Quốc hội vào cuối năm 2022, sau cuộc bầu cử tháng 4. Tuần trước, ông Orban cho biết vấn đề sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.

Tuy nhiên, thị trưởng Budapest, Gergely Karacsony, người có thể trở thành đối thủ của ông Orban vào năm tới, đang thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý ngay trong khuôn viên trường trước cuộc bầu cử.

“Người dân Budapest đã lên tiếng về các kế hoạch của chính phủ: 96% không muốn có một trường đại học cộng sản Trung Quốc thay cho khu nhà ở sinh viên địa phương,” ông Karacsony cho biết trong một bài đăng trên Facebook hôm thứ Hai.

Ông Orban cũng đã bác bỏ những lời chỉ trích rằng khuôn viên trường sẽ giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng ở Hungary.

“Tất cả các quốc gia như vậy, bao gồm cả Trung Quốc hay Việt Nam, trong mỗi cuộc họp quốc tế đều nói rằng họ chỉ đơn giản là tìm kiếm sự hợp tác chứ không muốn áp đặt lập trường tư tưởng của họ đối với chúng ta,” ông Orban nói trong một cuộc họp báo.

Xuân Lan 

Xem thêm: