Tạp chí nhân quyền Bitter Winter của Ý đưa tin, vào ngày 26/5/2021, Quốc hội Ý đã bỏ phiếu đồng thuận lên án các hành động tàn bạo của chế độ Trung Quốc đối với người Duy Ngô Nhĩ và những người dân tộc Turk, hầu hết là người Hồi giáo, tại Tân Cương.

Quốc hội Ý lên án tội ác của ĐCSTQ đối với người Duy Ngô Nhĩ
Tòa nhà Quốc hội Ý. (Ảnh: Marco Verch Professional Photographer/Flickr, CC BY 2.0, Cropped)

Sau một cuộc tranh luận kéo dài nhiều tháng, Hạ viện Ý đã thông qua một văn bản thống nhất, tập hợp các nghị quyết khác nhau được giới thiệu bởi các nghị sĩ Paolo Formentini, Andrea Delmastro, Lia Quartapelle, Iolanda Di Stasio và Valentino Valentini. Nghị quyết này đại diện cho tiếng nói của lưỡng Đảng Ý, thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội Ý, và được thông qua với tỉ lệ phiếu tuyệt đối: 630 – 0.

Nghị quyết sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ, tập trung vào các hành vi kiểm soát sinh sản bất hợp pháp, đàn áp tự do tôn giáo, lao động cưỡng bức, trại tập trung, giam giữ tùy tiện và giám sát kỹ thuật số trên quy mô lớn.

“Quốc hội Ý đã gửi một thông điệp rõ ràng”, ông Formentini, phó chủ tịch Ủy ban Đối ngoại và Châu Âu của Hạ viện Ý, nhận xét. Ông Formentini đã sử dụng từ “diệt chủng” khi mô tả tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Tân Cương.

Trong nghị quyết, từ “diệt chủng” cũng xuất hiện 3 lần, khi nhắc lại các tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thời Trump và thời Biden, cũng như tuyên bố của Quốc hội Anh.

Nghị quyết cũng đề cập tới tuyên bố của Tòa án Nhân dân độc lập điều tra về thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, trong đó mô tả rằng trong nhiều năm chế độ Cộng sản Trung Quốc đã thu hoạch tạng chủ yếu từ người tập Pháp Luân Công, nhưng tội ác này đã có xu hướng chuyển dịch sang những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ trong các trại tập trung Tân Cương.

Được biết trung tuần tháng 5/2021 vừa qua, một tòa án độc lập khác là Tòa án Nhân dân về cáo buộc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ đã công bố mở các phiên làm chứng công khai đầu tiên trong khoảng thời gian 4/6 đến 7/6 tại London. Tòa sẽ xem xét các các buộc về việc chế độ Trung Quốc phạm tội diệt chủng và tội ác chống lại loài người đối với người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhs và các dân tộc Hồi giáo Turk khác tại Tân Cương.

Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: