Gần đây, nội tình liên quan đến “vụ ổ cứng” của Hunter Biden liên tiếp bị phơi bày. Các kênh truyền thông cánh tả như CNN đã bắt đầu đưa tin về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đối với các vấn đề thuế của Hunter Biden. Mới đây, Daily Caller News Foundation đưa tin, kể từ năm 2019, công ty cổ phần tư nhân Trung Quốc là Bột Hải Hoa Mỹ (BHR Partners) đã trở thành nguồn tài chính lớn của Hunter.

cha con nha ong Biden
Hai cha con Joe Biden và Hunter Biden. (Ảnh ghép từ các bức ảnh của: Pixabay, Ralph Alswang Flickr, Barack Obama Flickr)

Đầu tháng 12/2013, Phó Tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden cùng con trai Hunter đã đến thăm Trung Quốc. Mười ngày sau, Hunter nhận được một quỹ đầu tư trị giá 1 tỷ USD từ Trung Quốc – Quỹ đầu tư tư nhân Bột Hải Hoa Mỹ (BHR Partners, gọi tắt là BHR) được thành lập tại Thượng Hải. Trong vòng nửa năm, quy mô của quỹ BHR đã tăng từ 1 tỷ USD lên 1,5 tỷ USD.

Theo email nhận được từ Daily Caller, đối tác kinh doanh cũ của Hunter Biden là Eric Schwerin đã nói với Hunter Biden vào tháng 12/2018, HBR sẽ mang lại cho anh ta nguồn tiền dồi dào.

Nội dung email không khớp với tuyên bố của luật sư George Mesires của Hunter vào tháng 10/2019. Tuyên bố nói rằng sau khi Hunter Biden có được 10% cổ phần của HBR thông qua công ty Skaneateles LLC của mình hai năm trước, anh ta đã không nhận được lợi tức hoặc cổ tức từ khoản đầu tư cổ phần này. 

Những email này xuất phát từ “vụ ổ cứng” bị New York Post phanh phui vào giữa tháng 10 vừa qua. Ổ cứng của chiếc máy tính xách tay được cho là của Hunter Biden, đã được chủ một cửa hàng sửa chữa máy tính ở Delaware chuyển cho luật sư Rudy Giuliani của Tổng thống Trump, và sau đó tiết lộ cho New York Post. Sự kiện này bùng nổ đúng thời điểm trước bầu cử, khi đó các kênh truyền thông lớn cánh tả và mạng xã hội đều nỗ lực ngăn chặn thông tin này.

Email cho thấy vào tháng 7/2017, Hunter Biden và một đối tác Trung Quốc của BHR đã có được khoản vay vốn trị giá 150.000 USD để giúp anh ta đầu tư 420.000 USD vào công ty này trong cùng năm. Khi khoản vay hết hạn vào tháng 12/2018, Eric Schwerin đề nghị Hunter gia hạn khoản vay thêm một năm, giúp Hunter có thể sử dụng cổ tức trong tương lai để trả khoản vay này.

“Phân chia lợi nhuận tại BHR trong năm 2019 sẽ vượt xa con số 150.000 USD, vì vậy việc gia hạn khoản vay là một lựa chọn tuyệt vời.” Eric Schwerin cho biết trong một email, “Nếu chúng ta có thể thực hiện thỏa thuận như kế hoạch, phân chia lợi nhuận của BHR sẽ thuộc về anh 100%”.

Một tuần sau đó, ngày 27/12/2018, Eric Schwerin một lần nữa thúc giục Hunter Biden gia hạn khoản vay, đồng thời cho biết BHR sẽ là nguồn tiền của anh ta “trong vài năm tới”.

Ông Eric Schwerin (Ảnh: Twitter)

Hồ sơ kinh doanh của công ty cho thấy một trong những chủ sở hữu của BHR bao gồm Ngân hàng Trung Quốc do nhà nước kiểm soát. Trang web của công ty cho thấy, ngân hàng này này nắm giữ tài sản tương đương 2,1 tỷ USD.

Trong một email ngày 19/11/2018, Eric Schwerin nói với Hunter Biden rằng BHR đã rút vốn khỏi nhà sản xuất pin Trung Quốc Contemporary Amperex Technology (CATL), và sẽ “có cổ tức khổng lồ vào năm 2019”.

Tháng 10/2019, tờ Thời báo Tài chính (Financial Times) đã điều tra về mối quan hệ kinh doanh nước ngoài của Hunter Biden, và phát hiện cho thấy lợi tức đầu tư của BHR vào CATL tăng gần gấp đôi. Công ty cổ phần tư nhân Trung Quốc (tức HBR) đã đầu tư tương đương 15,3 triệu USD vào nhà sản xuất pin vào năm 2015, sau đó đã bán cổ phần của mình tại CATL với giá trị tương đương 30,1 triệu USD vào năm 2018.

Một email được Eric Schwerin gửi cho George Mesires (luật sư của Hunter Biden) vào ngày 6/3/2019 cho thấy rằng khoản vay của Hunter Biden đã được gia hạn.

Eric Schwerin và Hunter Biden sau đó tranh chấp về quyền sở hữu chung đối với Skaneateles LLC. Trong email Eric Schwerin đã viết cho Hunter vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019 cho Hunter Biden, dường như là một phần trong nội dung cuộc thương lượng giữa hai người để chấm dứt hợp tác kinh doanh sau khi xảy ra tranh chấp.

Email vẫn chưa nói rõ BHR có đưa bất kỳ khoản cổ tức nào cho Hunter vào năm 2019 hay 2020 hay không. Daily Caller mới đây đã tra lại hồ sơ kinh doanh của Trung Quốc, kết quả cho thấy Hunter vẫn đang nắm giữ 10% BHR thông qua Skaneateles LLC.

Daily Caller đã liên hệ với ông George Mesires nhiều lần để hỏi xem liệu Hunter đã nhận hay dự kiến ​​sẽ nhận được khoản thanh toán từ BHR và liệu khoản vay 150.000 USD đã được hoàn trả hay chưa, nhưng chưa nhận được hồi âm. Luật sư đại diện cho Eric Schwerin cũng không phản hồi về vấn đề này.

Truyền thông cánh tả vì sao đột nhiên chuyển hướng

Người dẫn chương trình nổi tiếng Tucker Carlson của Fox News đã phân tích, đội ngũ của ông Joe Biden đã đưa ra thông báo xác nhận Hunter Biden đang bị điều tra. Việc này không phải là bình thường. “Chúng tôi rất chắc chắn rằng Joe Biden không muốn đưa ra tuyên bố này. Vậy thì tại sao lại như vậy? Ai muốn đưa ra tin tức này? Ông ấy đưa ra vì bị ép buộc. Bị ai ép?”

Tucker Carlson cho rằng các hành động thống nhất của các kênh truyền thông lớn thiên tả và Bộ Tư pháp rõ ràng là vì cuộc bầu cử đã trôi qua, và bây giờ tin tức này không còn có ảnh hưởng chí mạng đối với Đảng Dân chủ như trước cuộc bầu cử nữa. Thứ hai, vấn đề nhạy cảm nhất đối với Đảng Dân chủ là chủ đề “gian lận bầu cử”. Việc họ phải làm lúc này là chuyển hướng sự chú ý của dư luận, và “Hunter đang bị điều tra” đã khởi tác dụng chuyển hướng.

Tucker Carlson cho rằng còn có một lý do khác, đó là “ai đó muốn thay thế ông Joe Biden và chuyển sang câu chuyện tiếp theo, đó là câu chuyện bà Kamala Harris và người tài trợ Google của bà ấy cai trị nước Mỹ”.

Nhà hoạt động bảo thủ người Mỹ Charlie Kirk cũng cho rằng Kamala Harris và nhóm cấp tiến của bà có thể đứng sau vụ bê bối mới của ông Biden. Họ đã lợi dụng ông Biden và bây giờ họ muốn loại bỏ ông ấy.

Ông Biden đột nhiên thay đổi giải thích

Ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đã nhiều lần hứa rằng nếu ông đắc cử tổng thống, thì gia đình ông sẽ không ai làm ăn với các công ty nước ngoài hoặc chính phủ. Ông đã nhiều lần nói rằng ông không biết gì về việc kinh doanh ở nước ngoài của con trai mình.

Tuần trước, nhiều hãng truyền thông lớn thiên tả bao gồm CNN, Washington Post và The New York Times đã đảo ngược quan điểm trước bầu cử, bắt đầu đưa tin về việc các công tố viên liên bang Delaware đang điều tra “các vấn đề về thuế” của Hunter Biden và các hoạt động kinh doanh của Hunter ở Trung Quốc.

Ông Biden cũng đột ngột đổi giọng về các giao dịch kinh doanh của con trai mình ở nước ngoài. Ông nói với CNN rằng không ai trong gia đình sẽ “tham gia vào bất kỳ công việc kinh doanh hoặc doanh nghiệp nào xung đột với chức vụ tổng thống và chính phủ hoặc có vẻ xung đột, đồng thời sẽ duy trì một khoảng cách thích hợp”.

Hồi tháng 10, Andrew Bates, người phát ngôn của đội ngũ tranh cử của ông Biden, cho biết cựu Phó Tổng thống “Thậm chí chưa bao giờ cân nhắc việc tham gia vào các hoạt động kinh doanh với gia đình của mình, cũng như không tham gia vào bất kỳ công việc kinh doanh nào ở nước ngoài. Ông chưa từng nắm giữ bất cứ cổ phiếu nào do doanh nghiệp loại này bố trí, cũng không có bất ai là thành viên trong gia đình hoặc bất cứ người nào thay ông nắm giữ cổ phiếu”.

Theo báo cáo của New York Post hồi tháng 10, một email vào ngày 13/5/2017, liên quan đến việc phân chia lợi ích hợp tác giữa 6 cá nhân, tiết lộ rằng có một “ông lớn” nắm giữ 10% cổ phần của SinoHawk Holdings – công ty liên doanh giữa nhiều người trong đó có Hunter Biden với Tập đoàn Năng lượng Trung Quốc (CEFC), 10% cổ phần này do Hunter giữ hộ.

Về sau, Tony Bobulinski – một đối tác kinh doanh cũ của gia đình ông Biden, đã xác nhận rằng ông Biden đã nói dối. Tony Bobulinski không chỉ đích thân gặp ông Biden mà ông Biden còn “rất quen” với các giao dịch làm ăn của gia đình mình ở Trung Quốc, “ông lớn” đó chính là ông Biden.

Đội ngũ chuyển giao của ông Biden chưa trả lời về vấn đề này.

Hiện tại, đã có nhiều đảng viên Cộng hòa kêu gọi điều tra về Hunter Biden. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsay Graham cho biết hôm thứ Tư (ngày 16/12) rằng, ông ủng hộ việc bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra Hunter.

Tiêu Nhiên, Vision Times tiếng Trung

Xem thêm: