Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tạp chí GQ, rapper A$AP Rocky cho biết anh đã gọi điện cho cựu Tổng thống Donald Trump để cảm ơn ông vì đã can thiệp vào vụ bắt giữ anh tại Thụy Điển vào năm 2019.

Embed from Getty Images

Nghệ sĩ nhạc rap A$AP Rocky đã bị bắt ở Thụy Điển vào năm 2019 và bị cảnh sát giam giữ sau một cuộc ẩu đả trên đường phố. Vào thời điểm đó, Tổng thống Donald Trump đã đích thân gọi điện cho Thủ tướng Thụy Điển để thúc đẩy việc trả tự do cho anh.

“Vừa nói chuyện với Kanye West (một rapper người Mỹ khác) về việc bạn anh ấy – A$AP Rocky bị tống giam,” Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter khi ấy: “Tôi sẽ gọi cho vị Thủ tướng đầy tài năng của Thụy Điển để xem chúng tôi có thể làm gì để giúp A$AP Rocky. Rất nhiều người muốn việc này nhanh chóng được giải quyết!”

Anh Rocky trả lời tạp chí GQ rằng anh đã có một cuộc trò chuyện riêng qua điện thoại ngay sau khi được thả để cảm ơn những nỗ lực giải cứu của cựu Tổng thống Trump.

Bài báo tường thuật lại những gì đã diễn ra vào thời điểm đó.

Trong những tuần tiếp theo, các đồng minh của Tổng thống bắt đầu phàn nàn rằng Rocky đã không đưa ra một tuyên bố công khai nào để tỏ lòng biết ơn. Mặc dù giữ im lặng và lo sợ anh sẽ bị công kích vì những tuyên bố ngoại giao thẳng thắn của cựu Tổng thống Trump trên Twitter, Rocky thực sự rất biết ơn.

Anh ấy đã nói với Tổng thống như vậy trong một cuộc điện thoại riêng. “Tôi rất biết ơn khi ông ấy làm điều đó, bởi vì ông không cần phải làm thế!” Rocky nói về cựu Tổng thống Trump: “Ông ấy đã phải dành thời gian trong ngày của mình.” Rocky cho biết sự ủng hộ từ Tổng thống và những người khác “khiến tôi rất vui khi ở đó, bởi vì khi bạn đang ở trong tù, bạn cảm thấy như không ai quan tâm mình. Bạn có thể bị lạc lối và không còn sức sống. Giống như, bạn cảm thấy xuống tinh thần”.

Ban đầu Rocky bị bắt sau khi anh ấy tự nguyện trình diện trước chính quyền Thụy Điển để trả lời các câu hỏi về một vụ ẩu đả trên đường phố liên quan đến các thành viên trong đoàn của anh. Rocky không thừa nhận rằng họ đã làm điều gì sai trái. Tổng thống Trump khi ấy đã nỗ lực sử dụng các phương tiện truyền thông để kêu gọi giúp đỡ Rocky.

“Cá nhân tôi không biết A$AP Rocky, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng anh ấy có được sự ủng hộ to lớn trong cộng đồng người Mỹ gốc Phi ở đất nước này,” ông Trump nói: “Tôi nghĩ rằng tôi thực sự có thể nói thay lời tất cả mọi người trên đất nước này bởi vì tất cả chúng ta là một.”

Tòa án Thụy Điển cuối cùng đã tuyên bố A$AP Rocky và 2 nghi phạm người Mỹ khác có thể được trả tự do trước khi phán quyết về tội danh của họ được công bố. A$AP Rocky đã trở về nhà ngay sau đó.

Vy An (Theo Breitbart)

Xem thêm: