Một báo cáo bị rò rỉ được cho là của một nhà phân tích tại Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), cơ quan kế nhiệm của KGB, tiết lộ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tính đến việc tiếp quản hoàn toàn Đài Loan vào mùa thu năm nay. Những người tố cáo trong nội bộ FSB cũng nói thời hạn cho cuộc chiến Nga-Ukraine là hết tháng Sáu, vì nền kinh tế Nga đang có nguy cơ sụp đổ.

shutterstock 634594754
Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh: plavevski / Shutterstock)

Việc Nga xâm lược Ukraine đã gây chấn động thế giới và việc Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ) thân Nga cũng nhận được nhiều chú ý từ cộng đồng quốc tế. Gần đây, ông Vladimir Osechkin, người đứng đầu trang web chống tham nhũng của Nga Gulagu.net, kiêm nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng, công bố báo cáo được cho là của một nhà phân tích tại FSB.

Theo Newtalk, báo cáo này chỉ ra rằng ông Tập Cận Bình đã tính đến một cuộc tấn công toàn diện vào Đài Loan trong mùa thu năm nay, chủ yếu là vì ông ấy cần một chiến thắng nhỏ để tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3.

Khi thấy Nga xâm lược Ukraine, nhưng lại lâm vào tình thế cam go, khiến ông Tập nhận ra rằng cơ hội tấn công Đài Loan không còn nữa. Mỹ cũng có thể dùng nó để đe dọa Bắc Kinh, thậm chí tạo điều kiện thuận lợi cho các đối thủ chính trị của ông Tập Cận Bình.

Về tình hình chiến sự Nga-Ukraine, báo cáo trên nhấn mạnh, nếu các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga tiếp tục gia tăng, có khả năng Nga sẽ oanh tạc toàn bộ châu Âu.

Một số người ủng hộ biện pháp này là những người ra quyết định cấp cao và có tiếng nói ảnh hưởng trong nội bộ cho rằng nếu tiếp tục chờ đợi sẽ chỉ khiến nước Nga bị hủy diệt bởi sức ép trong nước. Vì vậy các cuộc chiến tranh đối ngoại có thể làm giảm áp lực bên trong và giải phóng sự xâm lược ra bên ngoài.

Ngoài ra, trước tính xác thực về nội dung của tài liệu mật này, ông Christo Grozev, một phóng viên tình báo từng đoạt Giải báo chí điều tra châu Âu, đã đề cập trên Twitter rằng Ukraine từng tiết lộ tài liệu FSB giả như một chiến thuật tâm lý. Nhưng ông đã lấy nội dung của báo cáo này đưa cho 2 nhân viên cũ và hiện tại của FSB xem xét, cả hai đều nói rằng chắc chắn là do các đồng nghiệp của mình viết.

Tình báo Nga: Hạn chót cho cuộc chiến là tháng Sáu, e rằng Nga không thể thoát thân

Vào ngày 7/3, The Times cũng có bài viết đưa tin ông Vladimir Osechkin, người đứng đầu nhóm nhân quyền Nga Gulagu.net, đã công bố một tài liệu gồm các báo cáo từ nội bộ của FSB.

Theo nguồn tin của FSB, người đã viết tài liệu này, con số thương vong của Nga có thể đã lên tới 10.000 người. Do không thể liên lạc được với lực lượng chủ lực, Chính phủ Nga hiện không thể nắm được số người tử vong chính xác.

Số người tử vong này tương tự với dữ liệu mới nhất do Ukraine công bố. Ngày 6/3, quân đội Ukraine cho biết, cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine đã bước sang ngày thứ 11 và hơn 11.000 quân Nga đã thiệt mạng.

Theo The Times, nguồn tin FSB viết tài liệu này cho biết, ông đã được hướng dẫn để đánh giá tác động về các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với cuộc tấn công của Nga, nhưng lại được cho biết rằng đây chỉ là một cuộc diễn tập giả định.

Ông cũng cho rằng việc phân tích phải được thực hiện theo hướng Nga sẽ thắng, nếu không sẽ khơi dậy sự nghi ngờ từ cấp trên. Nhưng đánh giá thực sự của ông lại là “Nga không thể thoát thân.”

Những người tố cáo trong nội bộ FSB cũng nói rằng thời hạn cho cuộc chiến là hết tháng Sáu, vì nền kinh tế Nga đang có nguy cơ sụp đổ. Tài liệu cho biết, nếu phương Tây từ chối đàm phán, họ có thể bị kéo vào một cuộc xung đột quốc tế như Hitler đã làm ở Đức năm 1939, và vị thế của Nga cũng giống như Đức trong Thế chiến II.

Nhà phân tích này của FSB tiết lộ rằng Cơ quan Tình báo Đối ngoại Liên bang Nga (SVR) đang cố gắng biện minh cho cuộc chiến hạt nhân phủ đầu của mình, bằng cách tuyên bố rằng Ukraine đang chế tạo vũ khí hạt nhân. Liệu một cuộc tấn công hạt nhân hạn chế có thể xảy ra không? Có thể, nhưng không phải vì mục đích quân sự, mà vì mục đích đe dọa.