Sức khỏe của lãnh tụ Bắc Hàn là một trong những bí mật được canh gác cẩn thận nhất và chỉ một vài người trong giới lãnh đạo quốc gia này biết. Các chuyên gia cho rằng trong trường hợp ông Kim Jong Un không còn khả năng lãnh đạo, em gái ông, Kim Yo Jong sẽ là người kế tục anh trai.

Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un lại cưỡi ngựa trắng thăm núi thiêng Trường Bạch.
Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un lại cưỡi ngựa trắng thăm núi thiêng Trường Bạch. (Ảnh: KCNA)

Các tin tức nói rằng ông Kim Jong Un đã trải qua một cuộc phẫu thuật thổi bùng các tin đồn mới về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Bắc Hàn, sau khi ông này lần đầu tiên vắng mặt trong lễ kỷ niệm sinh nhật ông nội Kim Nhật Thành hồi tuần trước.

“Mỹ đang giám sát các báo cáo tình báo rằng ông Kim có thể đang gặp nguy hiểm tính mạng sau phẫu thuật” CNN đưa tin hôm 20/4, dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ giấu tên biết tường tận về vụ tiệc. Tòa Bạch Ốc đã từ chối bình luận về bản tin của CNN. Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ và Văn phòng Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ cũng từ chối bình luận khi nhận câu hỏi của CNN.

Tờ Daily NK, một trang chuyên đưa tin về Bắc Hàn có trụ sở ở Hàn Quốc, cũng có bài nói rằng ông Kim đã “trải qua một cuộc phẫu thuật tim”, và hiện gần như hồi phục hoàn toàn. Daily NK dẫn nguồn tin từ một nhân chứng của họ tại Bắc Hàn.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc sau đó nói họ không thể xác nhận bản tin của Daily NK. Reuters cũng dẫn hai nguồn tin chính phủ Hàn Quốc khẳng định ông Kim “không bệnh nặng”.

Tình trạng sức khỏe của ông Kim là một bí mật quốc gia, ông không tham gia buổi lễ mừng sinh nhật ông nội Kim Nhật Thành vào ngày 15/4, một trong những ngày lễ trọng đại nhất trong lịch của người Bắc Hàn.

Hôm thứ Sáu tuần trước, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng đồn đoán về lý do ông Kim vắng mặt là “không thích hợp”. Người phát ngôn Hàn Quốc hôm nay (21/4) từ chối bình luận về bản tin mới nhất của CNN.

Chuyên gia Bruce Klingner, nhà nghiên cứu cấp cao tại Quỹ Heritage và là cựu phó trưởng bộ phận phụ trách Bắc Hàn, nói:

“Đã có một số tin đồn gần đây về sức khỏe của ông Kim Jong Un (như hút thuốc, tim và não). Nếu ông Kim nhập viện, điều này sẽ giải thích tại sao ông ta không xuất hiện tại lễ kỷ niệm 15/4. Nhưng, nhiều năm qua, đã có một số tin đồn sai lệch về Kim Jong Un và cha mình. Chúng ta phải đợi xem”.

Lần cuối cùng ông Kim xuất hiện trước công chúng là tại một cuộc họp chính phủ vào 4 ngày trước lễ kỷ niệm, ngày 11/4.

Bộ Thống nhất cho hay trong năm nay, Kim Jong Un đã xuất hiện công khai 17 lần được truyền thông nhà nước Bắc Hàn đưa tin, tức là khoảng hơn một lần một tuần. Ông Kim, 36 tuổi được cho là một người nghiện thuốc lá nặng, trước đây ít lâu vẫn thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nước này, chụp ảnh tại các cuộc tập trận quân sự và cưỡi ngựa trắng trên núi Trường Bạch, ngọn núi thiêng của Bắc Hàn mà cơ quan tuyên truyền của nước này nói là nơi ông nội của Kim đã dẫn quân du kích đánh quân xâm lược Nhật Bản.

Bắc Hàn cũng đang phải chống lại đại dịch COVID-19, bất chấp các khẳng định của Bình Nhưỡng rằng nước này không có dịch. Các sự kiện lớn bị cắt giảm và một số quan chức đã đeo khẩu trang khi xuất hiện cùng Kim Jong Un trong một số cuộc gặp công khai được truyền thông đưa tin.

Giáo sư Koh Yu-hwan tại Đại học Dongguk cho rằng cô em gái Kim Yo Jong sẽ trở thành lãnh tụ tối cao nếu Kim Jong Un không còn khả năng lãnh đạo.

Yo Jong trước đó đã được tán dương bởi giới tinh hoa trong đảng và quân đội như là người kế nhiệm”, ông Koh nói. “Đây là một xã hội bị kiểm soát chặt chẽ, nơi không tồn tại một phong trào xã hội hay các nhóm dân sự khả dĩ nào, và lỗ hổng quyền lực sẽ được lấp đầy nhanh chóng trong giới cầm quyền. Nhưng các nhân vật quân đội hoặc tình báo cũng có thể lợi dụng sự cố như thế này để lên nắm quyền”.

Giáo sư Yang Moo-jin tại Viện Nghiên cứu Bắc Hàn bày tỏ sự hoài nghi về tin đồn Kim Jong Un bị bệnh.

“Rất ít có khả năng nhân viên y tế hoặc một ai đó ở cạnh Kim Jong Un dám nói về tình trạng sức khỏe của ông ta, ở bất cứ hoàn cảnh nào”, ông Yang nói.

Ông nhắc lại rằng phe cánh hữu Hàn Quốc đã từng loan tin đồn thiếu căn cứ về bệnh tình của Kim Jong Un trong cuộc bầu cử Quốc hội Hàn Quốc nhằm thúc đẩy sự ủng hộ của Đảng Tương lai Thống nhất, một đảng theo trường phái bảo thủ.

“Nếu có điều gì đó tồi tệ thực sự xảy ra với Kim, Bắc Hàn có lẽ đã đóng cửa biên giới và ra lệnh giám sát chặt chẽ các nhà ngoại giao, nhà báo ngoại quốc ở Bình Nhưỡng, nhưng chúng ta chưa thấy bất kỳ động thái nào như vậy”, ông Yang nói.

Trần Minh

Xem thêm: