Thêm một đối thủ của Cựu Tổng thống Donald Trump lên tiếng ủng hộ ông, khi ông Trump bị tấn công bằng vũ khí luật pháp. Thống đốc Tiểu bang Florida Ron DeSantis hôm Thứ Hai đã gọi vụ ầm ĩ của cô đào phim người lớn Stormy Daniels là “màn xiếc dàn dựng”, và biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, người muốn ra lệnh bắt ông Donald Trump, được ông DeStantis miêu tả là “công tố viên do [George] Soros tài trợ”, Newsmax đưa tin.

230321 trump 001
Một người biểu tình phản đối lệnh bắt ông Trump (Ảnh chụp video)

Khi được hỏi trong buổi họp báo ngày 20/3, ông DeSantis cho hay, ông không biết chi tiết cụ thể và ông cũng không có ý định dính dáng vào, nhưng ông chỉ trích gay gắt biện lý quận Manhattan Bragg, miêu tả ông này là để cho tội phạm thực thụ hoành hành ở New York nhiều năm qua. Ông cũng coi vụ việc chống ông Trump là dàn dựng chính trị, đồng thời lên án lối lạm dụng hệ thống tư pháp khi biến nó thành vũ khí chính trị.

Video: Thống đốc DeSantis lên tiếng bênh vực ông Trump

Trước đó, một đối thủ khác trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 của ông Trump —Mike Pence— cũng lên tiếng phản đối cách làm việc của ông Bragg, khi muốn tìm cách bắt giữ ông Trump vào Thứ Ba (21/3) bằng cách lôi ra một vụ bê bối nhiều năm trước.

Ông Trump cho hay trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth của ông vào hôm Thứ Bảy (18/3), ông có thể bị bắt vào Thứ Ba (21/3) và ông kêu gọi những người ủng hộ ông hãy “biểu tình, giành lại đất nước của chúng ta” nhằm phản đối việc bắt giữ ông.

Theo nhiều báo cáo, nguyên nhân bắt giữ ông Trump là các cáo buộc chưa được công bố do ông Bragg, biện lý quận Manhattan New York, điều tra về cái gọi là về ông Trump đã đưa một khoản 130.000 đô la cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels, để cô đào im lặng quan hệ bê bối với ông.

Vụ việc này diễn ra năm 2016 khi ông Trump chạy đua vào Nhà Trắng năm đó, và đã gây tốn không ít giấy mực tranh cãi vào thởi điểm đó. Ông Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Sau đây là phần trả lời đầy đủ của Thống đốc Tiểu bang Florida Ron DeSantis khi được phóng viên hỏi trong cuộc họp báo hôm 20/3:

“Ồ, tôi đã thấy những tin đồn được khuấy đảo lên. Nhưng tôi chưa thấy bất kỳ bằng chứng nào. Vì vậy, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra.”

“Nhưng mà, tôi biết một điều thế này: Biện lý Quận Manhattan [Alvin Bragg] là một công tố viên được [George] Soros tài trợ. Cho nên ông ta giống như những công tố viên do Soros tài trợ khác, [những người] vũ khí hóa văn phòng của họ để áp đặt chương trình chính trị, với cái giá phải trả là [tổn hại] pháp quyền và an toàn công cộng.”

“Ông ta đã giảm hơn 50% tội phạm từ trọng tội xuống tội nhẹ. Ông ta tuyên bố thậm chí không muốn giam tù đối với phần lớn tội phạm. Kết quả, theo những gì chúng ta thấy ở Manhattan, là tỷ lệ tội phạm tăng lên và an ninh công cộng càng ngày càng kém.”

“Vậy là chúng ta đang trong một tình huống như thế đó…”

“Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra [về cáo buộc] trả tiền dán kín miệng cho một ngôi sao khiêu dâm để tắt tiếng tố cáo ngoại tình. Tôi không thể nói chi về chuyện đó.” (Khán giả trong phòng cười ồ do cách ám chỉ hài hước của ông DeSantis về đối thủ của ông)

“Nhưng điều tôi có thể nói là nếu bạn có một công tố viên phớt lờ tội ác xảy ra mỗi ngày trong phạm vi quyền hạn của mình và ông ta lựa chọn quay lại [gì đó] từ rất nhiều năm trước để lôi ra khoản tiền bịt miệng của ngôi sao khiêu dâm, thế thì đó chính là một ví dụ về việc dùng [tư pháp] cho chương trình nghị sự chính trị và vũ khí hóa văn phòng.”

“Và tôi nghĩ cách làm đó về cơ điểm là sai trái.”

“Tôi cũng nghĩ rằng nên chỉ ra những công tố viên do Soros tài trợ này. Chính thế đó: Họ có thể thực hiện một kiểu truy tố chính trị nhắm vào những nhân vật cao cấp và điều đó thật là tồi tệ.”

“Mà [rốt cuộc thì] nạn nhân thực sự là những người dân New York bình thường và những người Mỹ bình thường ở các khu vực tài phán khác nhau, những người trở thành nạn nhân mỗi ngày vì chương trình chính trị xấu xa như vậy, [tất cả là vì] các công tố viên do Soros tài trợ này đưa vào trong công việc của mình, trong khi họ mặc kệ xác những tội phạm thật sự đang hoành hành từng ngày từng giờ ngoài xã hội.”

“Những biện lý quận do Soros tài trợ này là mối đe dọa đối với xã hội. Và tôi rất vui vì tôi là thống đốc duy nhất trong nước đã thực sự cách chức một người như vậy trong thời gian nhiệm kỳ của tôi.” (Khán giả hoan hô nhiệt liệt)

“Còn về… chúng tôi không tham gia vào việc này, chúng tôi sẽ không tham gia vào việc này. Tôi sẽ không tham gia vào một loại màn xiếc dàn dựng bởi một số biện lý cấp quận của Soros.”

“Ông ta đang cố gắng dựng nên một sự kiện chính trị [giả tạo]. Ông ta đang cố gắng phát ra các tín hiệu của mình.”

“[Còn] tôi đang có những vấn đề có thật, ở đây, ở tại bang Florida này, như đóng cửa CDBC. Tôi có những vấn đề có thật và quan trọng với mọi người. Tôi không thể dành thời gian để lo lắng về những thứ có tính chất [giả tạo và không thật] như vậy.”

“Chúng tôi sẽ không tham gia vào nó theo bất kỳ cách nào. Tôi đang chiến đấu cho người Florida và tôi đang chiến đấu chống lại [chính quyền] Biden và đó là điều tôi làm hàng ngày.”  (Khán giả hoan hô)

Nhật Tân (T/h)