Ông Joe Biden đã ký lệnh hành pháp yêu cầu Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) ngừng mọi hoạt động xây dựng bức tường biên giới Hoa Kỳ – Mexico từ ngày 27/1 (giờ Mỹ).  

Embed from Getty Images

Dân biểu Henry Cuellar cho biết, các nhà thầu xây dựng của DHS đã được thông báo dừng xây dựng bức tường biên giới từ ngày 27/1. Sự việc này diễn ra sau khi ông Biden ký sắc lệnh hành pháp trong đó gọi bức tường là “sự lãng phí tiền bạc” cho dù bức tường mang lại tác dụng to lớn trong việc cắt giảm nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ.

Chính quyền cựu Tổng thống Trump đã xây dựng hơn 450 dặm bức tường biên giới (khoảng 724km) từ năm 2017 cho đến năm 2020, và đã có kế hoạch xây dựng thêm 300 dặm dọc theo biên giới gần 2.000 dặm dài với Mexico.

Một số cựu quan chức của chính quyền cựu Tổng thống Trump và các chuyên gia nhập cư nói với Washington Times rằng lệnh ngừng xây dựng bức tường biên giới của ông Biden có thể là bất hợp pháp.

Ông Morgan, cựu Lãnh đạo Hải quan và Biên phòng Mỹ, cho hay ông Biden không thể chỉ đơn phương nói với Quốc hội rằng “tôi không làm điều này” nữa và rồi chấm dứt nó. “Ông ấy nói với Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBS) rằng hãy phá luật để ngừng xây dựng.”

Ông Morgan tiếp tục: “Không một nhân viên Tuần tra Biên giới đang ở tiền tuyến nào nói rằng bức tường này không phát huy tác dụng.”

Theo ông Morgan, lệnh hành pháp của ông Joe Biden đình chỉ xây tường biên giới phía nam vốn đã được Quốc hội phê duyệt, sẽ loại bỏ khoảng 5.000 việc làm xây dựng. Ngoài ra, sắc lệnh này cũng lấy đi việc làm của lao động trong các ngành thép, xi măng và công nghệ vốn là những đối tác cung cấp vật liệu, thiết bị cho dự án xây tường biên giới.

Toàn bộ chính quyền cựu Tổng thống Trump khẳng định nơi nào bức tường biên giới được xây dựng, nơi đó lượng nhập cư bất hợp pháp giảm gần 90%. Việc dừng xây dựng bức tường biên giới diễn ra trong bối cảnh một đoàn lữ hành di cư hàng nghìn người đang tiến về phía biên giới Mỹ-Mexico với hy vọng tận dụng các quy tắc thực thi nhập cư lỏng lẻo của chính quyền Biden.

Trước đó vào hôm thứ Ba (26/1), Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marsha Blackburn (tiểu bang Tennessee) đã chỉ trích ông Joe Biden về “việc lạm dụng các lệnh hành pháp”. Bà nói rằng chiến thuật này của ông Biden là một cách để tránh né Quốc hội.

Bà cho biết, “ông Joe Biden đã bỏ phiếu ủng hộ xây dựng bức tường biên giới” khi chính ông ấy là thành viên tại Quốc hội, nhưng “hiện tại ông ấy lại đang chấm dứt [việc xây dựng] bức tường biên giới” bằng một lệnh hành pháp.

Bà nói: “Quốc hội rất khó chịu [khi ông Biden ký] nhiều lệnh hành pháp hơn bất kỳ tổng thống [Mỹ] nào trong lịch sử.”

Nhật Minh (theo Breitbart News)

Xem thêm: