Cuối cùng cuốn sách lên án Big Tech (Các công ty công nghệ lớn) của Thượng nghị sĩ (TNS) Josh Hawley (Đảng Cộng hòa – bang Missouri) cũng đã có nhà xuất bản nhận lời phát hành. 

Embed from Getty Images

Nhà xuất bản Regnery đặt tại Washington đã xác nhận với The Epoch Times vào ngày 18/1 rằng họ sẽ xuất bản sách của TNS Hawley sau khi nhà xuất bản Simon & Schuster hủy bỏ hợp đồng xuất bản cuốn sách này tiếp sau việc TNS Hawley phản đối các phiếu đại cử tri của hai tiểu bang vào đầu tháng này tại phiên họp chung của Quốc hội Mỹ.

Simon & Schuter đặt tại New York đã nói vào thời điểm đó: “Là một nhà xuất bản, nhiệm vụ của chúng tôi là luôn khuếch đại nhiều tiếng nói và quan điểm khác nhau. Đồng thời, với tư cách là công dân, chúng tôi coi trọng trách nhiệm của mình đối với công chúng lớn hơn, và không thể ủng hộ TNS Hawley sau vai trò của ông trong vụ việc mà đã trở thành một mối đe dọa nguy hiểm.

>>Nhà xuất bản hủy bỏ cuốn sách của TNS Josh Hawley sau khi ông phản đối phiếu ĐCT

Các nhà chỉ trích cho rằng việc phản đối của ông Hawley về mặt nào đó có liên quan đến việc đám đông biểu tình xông vào Điện Capitol vào ngày họp chung của Quốc hội (6/1).

Regnery lưu ý rằng thượng nghị sĩ đã lên án mạnh mẽ việc người biểu tình xông vào Điện Capitol. Nhà xuất bản này cho biết ông Hawley đã trở thành nạn nhân của cái gọi là “văn hóa hủy bỏ”, một phong trào cấm hoặc ngăn chặn những ý kiến hoặc tiếng nói đi ngược lại với quan điểm của cánh tả.

Ông Thomas Spence, chủ tịch kiêm giám đốc nhà xuất bản Regnery, nói trong một thông báo: “Thật nản lòng khi nhìn thấy họ co rúm lại trước khi ‘đám du côn thức tỉnh’ như TNS Hawley gọi nó một cách chính xác. Regnery rất tự hào đứng mũi chịu sào cùng với ông ấy. Và lời cảnh báo trong cuốn sách của ông về việc kiểm duyệt rõ ràng là không thể cấp bách hơn nữa.

Quyển sách của TNS Hawley, cựu tổng trưởng lý của bang Missouri, có tựa đề là “Sự Chuyên chế của các công ty Công nghệ Lớn.” Theo nhà xuất bản, trong cuốn sách, “ông Hawley cho thấy cách mà Facebook, Amazon, Google, Twitter, và những công ty kỹ thuật số khổng lồ khác lạm dụng quyền lực thị trường và ảnh hưởng chính trị to lớn của họ để bịt miệng đối thủ cạnh tranh.

Regnery nói: “Bằng việc giải thích tại sao các chính sách hiện tại làm chúng ta thất vọng, ông ấy (TNS Hawley) xác định các giải pháp thay thế sẽ phá vỡ quyền kiểm soát của các công ty Công nghệ Lớn đối với các quyền tự do của chúng ta.” Nhà xuất bản Regnery gần đây đã xuất bản sách của TNS Ted Cruz (Đảng Cộng hòa – bang Texas) nói về Tối cao Pháp viện.

Regnery cho biết cuốn sách của TNS Hawley dự kiến được xuất bản vào mùa xuân này. Ông Hawley và nhà xuất bản Simon & Schuster chưa phản hồi yêu cầu bình luận của The Epoch Times.

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: