Một đoạn đường sắt trên cao và các toa tàu tại thủ đô Mexico City, Mexico vào tối thứ Hai (3/5, giờ địa phương) đã bị đổ sấp xuống đường bộ, đè bẹp nhiều ô-tô, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và hơn 60 người phải nhập viện, theo Reuters đưa tin.

Một đoạn video trên kênh truyền hình địa phương Milenio cho thấy cấu trúc đường sắt trên cao đang rơi và đè lên một loạt xe ô-tô ở gần trạm xe lửa Olivos, phía đông nam của Mexico City vào khoảng 10:30 tối (giờ địa phương). Đoạn đường sắt trên cao bị đổ sập kéo theo cột khói bụi lớn.

Ít nhất 2 toa tàu đang bị treo chênh vênh trên đoạn đường sắt trên cao đã bị sập. Lính cứu hỏa, đội ngũ y tế và quân đội đã được điều động đến hiện trường.

Giới chức Mexico đã tạm dừng các nỗ lực cứu hộ thời gian ngắn sau khi hoạt động này được triển khai. Họ nói rằng hiện vẫn có rủi ro các phần khác của tàu hỏa và mảnh vỡ có thể rơi xuống đường.

Trao đổi với các phóng viên tại hiện trường, Thị trưởng Mexico City Claudia Sheinbaum nói rằng khả năng một rầm cầu đã bị gẫy ở đoạn đường sắt trên cao vừa sập, nhưng nguyên nhân cụ thể đang được các nhà chức trách điều tra.

Bà Sheinbaum nói rằng hoạt động giải cứu đã bị tạm đình chỉ vì cấu trúc đoạn đường sắt trên cao này rất yếu. Một chiếc cần cẩu đã được sử dụng để chống đỡ cho các toa tàu để đội cứu hộ có thể tiếp tục công việc tìm kiếm những người còn sống sót.

Bà Sheinbaum cho biết giới chức đang làm việc để xác định người tử vong, trong đó gồm cả trẻ em. Bà cho biết ít nhất 23 người đã được xác nhận tử vong. Một người bị mắc kẹt trong xe ô-tô dưới đống đổ nát đã được cứu sống và được đưa tới bệnh viện. 7 trong số nhiều người được mang đi cấp cứu đang ở trong “tình trạng nghiêm trọng” và phải phẫu thuật.

Metro tại Mexico City là một trong những hệ thống giao thông nhanh lớn nhất thế giới, chuyên chở khoảng 1,6 tỷ lượt hành khách mỗi năm.

Tuyến Metro 12 đi qua đoạn cầu vượt vừa bị sập là tuyến metro mới nhất được bổ sung vào hệ thống metro của Mexico City. Tuyến Metro 12 chính thức đi vào hoạt động từ năm 2012, thời điểm mà Ngoại trưởng Mexico đương nhiệm Marcelo Ebrard đang là Thị trưởng của Mexico City.

Ông Marcelo Ebrard viết trên Twitter: “Những gì xảy ra hôm nay với đoạn Metro này là bi kịch khủng khiếp. Tôi chia sẻ với các nạn nhân và gia đình của họ. Tất nhiên, nguyên nhân [gây thảm họa] phải được điều tra và phải xác định trách nhiệm”.

Cũng tại Mexico City, vào năm ngoái, một người đã bị thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong một vụ va chạm giữa hai đoàn tàu metro. Năm 1975, hai tàu điện ngầm tại thành phố Mexico City đã va chạm và cướp đi sinh mạng của 31 người.

Đức Thiện (Theo Reuters và BBC)

Xem thêm: