Tống thống Pháp Emanuel Macron vừa qua đã nói trên truyền thông rằng châu Âu nên giảm phụ thuộc vào Mỹ và đồng đô-la Mỹ. Tuyên bố này được ông Macron đưa ra sau khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và trong bối cảnh một số nước đang tìm cách “loại bỏ đô-la hóa” trong ngoại thương.

Trao đổi với tờ Politicovào cuối tuần qua khi đang trên chuyến bay từ Bắc Kinh tới Quảng Châu sau khi gặp lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emanuel Macron nói rằng châu Âu cần phải đầu tư tiền vào ngành công nghiệp quốc phòng, phát triển năng lượng hạt nhân, năng lượng tái tạo và giảm phụ thuộc vào đồng đô-la Mỹ để giới hạn sự phụ thuộc vào Washington.

Ông Macron đề nghị rằng các quốc gia châu Âu nên giảm phụ thuộc vào “sự thống trị ngoại thương của đồng đô-la Mỹ”. Cả Trung Quốc và Nga gần đây đều công khai tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ quan điểm này.

Nếu mâu thuẫn giữa hai siêu cường nóng lên… chúng ta sẽ không có thời gian và cũng không có cả nguồn lực để đầu tư cho sự tự chủ chiến lược của mình và chúng ta sẽ trở thành những nước chư hầu”, ông Macron nói.

Phát biểu của ông Macron đến vào thời điểm có những đồn đoán rằng những động thái gần đây của Trung Quốc, Nga, Ả Rập Saudi, Brazil, Iran và thậm chí cả Pháp có thể quyết định đến vai trò đồng tiền dự trữ quốc tế trên phạm vi toàn cầu của đồng đô-la Mỹ, vị thế mà đồng tiền này đã có được từ sau khi kết thúc Thế chiến II.

Theo thông tin trên truyền thông, Ả Rập Saudi đang đàm phán tích cực với Trung Quốc để định giá bằng đồng Nhân dân tệ thay vì niêm yết bằng đồng đô-la Mỹ một số thương vụ dầu mỏ bán cho Trung Quốc.

Tháng trước, chính phủ Brazil đã phát đi tuyên bố cho biết nước này và Trung Quốc đã đồng ý trao đổi thương mại song phương bằng đồng tiền nội tệ của mỗi nước và sẽ không sử dụng đô-la Mỹ là đồng tiền trung gian nữa.

Trong chuyến thăm Nga gần đây, ông Tập và ông Putin cũng đã tuyên bố về việc sử dụng các đồng nội tệ mỗi nước trong thương mại song phương thay vì quy đổi sang đồng đô-la Mỹ.

Hải Đăng