Ông Antony Blinken, cựu phó Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Obama, mới đây được ông Biden dự kiến lựa chọn vào vị trí Ngoại trưởng trong nội các mới của mình (với giả định đắc cử), đã có mối quan hệ khá lâu dài với cựu phó tổng thống Joe Biden. Đáng chú ý, một số email của Bộ Ngoại giao đã tiết lộ ông dường như cũng có quan hệ với con trai ông Biden là Hunter Biden.

Embed from Getty Images

Trong những tuần ngay trước cuộc bầu cử năm 2020, vụ bê bối của Hunter Biden liên quan các giao dịch kinh doanh ở Ukraine và Trung Quốc, cũng như các mối liên hệ tiềm ẩn với ông Joe Biden đã được phơi bày lên mặt báo. Theo thông tin mới đây nhất cho thấy, Hunter Biden còn có quan hệ với với ông Blinken, đã từng lên lịch gặp ông ta khi Hunter còn trong hội đồng quản trị của công ty năng lượng Burisma của Ukraine và ông Blinken là phó ngoại trưởng Mỹ.

“Ông có tranh thủ được vài phút vào tuần tới để cùng uống một tách cà phê không? Tôi biết ông rất bận rộn, nhưng tôi muốn nhận được lời khuyên của ông về một số vấn đề,” Hunter Biden đã viết trong một email gửi đi ngày 22/5/2015 cho ông Blinken. Email này sau đó đã được Bộ Ngoại giao công bố vào năm 2019 theo yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin.

“Hoàn toàn có thể,” ông Blinken trả lời. Một số email sau đó thảo luận về các việc khác. Một email riêng từ trợ lý của ông Blinken vào ngày 27/5/2015, đã liệt kê lịch trình của ông trong ngày hôm đó, bao gồm một cuộc gặp với Hunter Biden diễn ra vào lúc 3:30 chiều.

Tờ Washington Post năm ngoái cũng đưa tin rằng, cuộc gặp mặt vào tháng 5/2015 đã không diễn ra vì Beau Biden qua đời vào cuối tháng đó. Tuy nhiên, tờ Washington Post sau đó lại cho biết, 2 người này đã gặp nhau vào tháng 7 và “họ đã nói về Beau và gia đình Biden”. Tờ báo nói thêm, một người biết rõ về cuộc gặp gỡ tiết lộ, cả hai không hề thảo luận về Burisma.

Những thông tin liên quan đến cuộc gặp mặt dự kiến vào tháng 5/2015 và cuộc gặp mặt khác vào tháng 7/2015 đã khiến một số thượng nghị sĩ Cộng hòa hết sức quan ngại, trong đó có thượng nghị sĩ Chuck Grassley (tiểu bang Iowa) và Ron Johnson (tiểu bang Wisconsin). Hai thượng nghị sĩ đã yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp thêm thông tin.

Trong một lá thư gửi cho Ngoại trưởng Mike Pompeo vào ngày 7/11/2019, các thượng nghị sĩ này đã yêu cầu Bộ Ngoại giao cung cấp tất cả hồ sơ liên quan đến tất cả cuộc gặp gỡ khác (nếu có) giữa ông Hunter và ông Blinken.  

Hiện thượng nghị sĩ Grassley vẫn chưa trả lời câu hỏi của Fox News về một số vấn đề liên quan đến vụ việc này.

Trước đó, thông tin về việc Hunter Biden tiến hành giao dịch kinh doanh với một công ty Ukraine trong thời gian cha mình là phó tổng thống  đương chức đã làm dấy lên quan ngại về vấn nạn tham nhũng của gia đình Biden. Đặc biệt là vào thời điểm đó, ông Joe Biden đã từng gây áp lực buộc Ukraine phải sa thải một công tố viên đang điều tra công ty này.

Hạ Giang (Theo Fox News)

Xem thêm: