Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư (1/11) đã thề sẽ loại bỏ chương trình nhập cư liên bang cho phép những người giống như kẻ khủng bố xe tải ở New York có thể nhập cảnh vào Mỹ.

Embed from Getty Images

Ông Trump muốn chấm dứt chương trình thị thực đa dạng để ngăn chặn những mầm mống khủng bố như tên Sayfullo Saipov (ảnh trên) có thể nhập cư vào Mỹ.

Fox News cho hay trong buổi họp Nội các chính phủ hôm thứ Tư (1/11), ông Trump đã chia sẻ sự mất mát với các nạn nhân vụ khủng bố đẫm máu tại New York chiều thứ Ba 31/10 (giờ địa phương) khiến 8 người chết và 12 người bị thương. Đồng thời, Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ kết thúc Chương trình Thị thực Nhập Cư Đa dạng (DIVP) mà Bộ Ngoại giao Mỹ đang áp dụng. Chính nhờ DIVP mà tên khủng bố Sayfullo Saipov người Uzbekistan đã nhập cảnh thành công vào Mỹ năm 2010 và đã có thẻ Xanh – thường trú nhân Hoa Kỳ hợp pháp.

>>Nghi phạm tấn công khủng bố ở New York là người trung thành với IS

Trong suốt chiến dịch tranh cử, cũng như từ khi chính thức nhậm chức hồi tháng 1, ông Trump luôn thúc giục Quốc hội Mỹ chấm dứt chương trình nhập cư đa dạng, cũng như một số chương trình nhập cư khác cho phép người dân khắp thế giới có thể “nhập cư theo chuỗi” vào nước Mỹ, đơn giản bằng việc đoàn tụ với những người thân đã cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Loại thị thực mà tên khủng bố Saipov đã sở hữu về mặt lý thuyết có thể cho phép hàng chục người thân của anh ta nhập cảnh vào Mỹ.

Trao đổi với Nội các của mình hôm thứ Tư (1/11), Tổng thống Trump cho hay: “Chúng ta sẽ thực hiện tất cả những bước cần thiết để bảo vệ toàn thể cộng đồng và đất nước của chúng ta. [Chính sách nhập cư] mà chúng ta đang có hiện nay là một trò đùa, một điều nực cười”.

Ông Trump muốn thay thế DIVP bằng chương trình nhập cư dựa trên thành tựu, khi đó chỉ những cá nhân ưu tú, có năng lực đóng góp cho quốc gia mới có cơ hội trở thành công dân Hoa Kỳ.

Chúng ta hiện nay quá ba phải chính trị, chúng ta sợ làm bất cứ điều gì”, Ông Trump nói về thực trạng của giới chính khách Mỹ hiện nay.

Ông Trump cũng lên án Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và một số nghị sĩ Dân chủ ủng hộ DIVP.

Tổng thống Mỹ đăng tweet rằng: “Tên khủng bố này đến đất nước của chúng ta thông qua cái gọi là ‘Chương trình Xổ số Thị thực Đa dạng’, đẹp mặt cho ông Chuck Schumer! Tôi muốn [chương trình] dựa theo thành tựu”.

Ông Trump tweet thêm rằng: “Không còn xổ số Dân chủ nữa”.

Trong khi đó, các Nghị sĩ Cộng hòa phần đông đều đồng tình với chủ trương thắt chặt nhập cư của ông Trump.

Dân biểu Cộng hòa bang Texas Mike McCaul – Chủ tịch Ủy ban về An ninh Nội địa của Hạ viện, trao đổi với trên chương trình “Fox & Friends” của Fox News hôm thứ Tư (1/11) rằng: “Tôi luôn luôn phản đối [DIVP], vì chương trình nhập cư này mang mọi người tới Mỹ theo cách ngẫu nhiên”.

Ông McCaul nói rằng ông đang cố gắng xóa bỏ chương trình nhập cư gần 25 năm tuổi này và thay thế bằng một chương trình dựa trên kỹ năng và thành tích.

Liên hệ đến vụ khủng bố tại New York, ông McCaul nhấn mạnh: “Tôi nghĩ vụ tấn công này càng chứng tỏ lý tại sao việc [xóa bỏ DIVP] là cực kỳ cần thiết”.

Xuân Thành

Xem thêm: