Theo Just the News đưa tin, một siêu Ủy ban Hành động Chính trị ủng hộ ông Ron DeSantis hôm thứ Bảy (22/4) đã đề nghị sẽ trả tiền cho ông Donald Trump chuyển tới tiểu bang California sau khi cựu tổng thống gọi Florida là “một trong những tiểu bang tồi tệ nhất” để sống.

CEO của siêu Ủy ban Chính trị có tên Không bao giờ lùi bước (Never Back Down) Chris Jankowski nói trong tuyên bố phát đi hôm 22/4: “Donald Trump đã đang hết sức coi thường tiểu bang Florida khi gọi đây là ‘tiểu bang tồi tệ nhất’, chúng tôi tại ủy ban Không bao giờ lùi bước sẽ giúp ông rời đi bằng việc cung cấp hỗ trợ tài chính để giúp ông chuyển tới tiểu bang California yêu quý của ông, để ông có thể gần gũi với gã bạn tốt Gavin Newsom của ông, người mà ông rất mực yêu quý và có mối quan hệ rất tốt”.

Tuyên bố nêu trên nói thêm: “Tin tốt là rằng từ khi rất nhiều người chuyển tới tiểu bang Florida nhờ vào thành công đáng ngạc nhiên của Thống đốc Ron DeSantis, không một ai sẽ quan tâm khi ông Trump rời đi. Tiểu bang Florida sẽ tốt đẹp hơn khi ông Trump đem ngọn lửa rác rưởi được nhóm bằng [tỷ phú cánh tả Soros] của chiến dịch tranh cử của ông tới San Francisco, nơi phù hợp với nó”.

Ông Trump trước đó vào hôm thứ Sáu (21/4) đã phát đi tuyên bố chỉ trích vai trò lãnh đạo của ông DeSantis tại tiểu bang Florida. Cựu tổng thống tuyên bố Florida “đã đang trở thành một trong những tiểu bang ít đáp ứng nhu cầu để sống nhất trong đất nước này”.

Tuyên bố của ông Trump nói tiếp: “Florida đã trở thành một trong những tiểu bang tồi tệ nhất để sống, tìm cơ hội việc làm, làm việc, nghỉ hưu, nuôi gia đình, nộp thuế, được an toàn, thuê nhà, sinh con, mua năng lượng, chết, làm giáo viên, làm bác sỹ, hay làm sĩ quan cảnh sát”.

Ông Ron DeSantis được cho là sẽ thách thức ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống Mỹ 2024 của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, thống đốc Florida vẫn chưa chính thức tuyên bố tham gia tranh cử.

Trong nhiều cuộc thăm dò dân ý gần đây, ông Donald Trump đang giữ khoảng cách an toàn với ông DeSantis. Thậm chí có cuộc khảo sát cho thấy ông Trump dẫn ông DeSantis tới 35 điểm phần trăm (57% so với 22%).

Xuân Thành