Singapore được biết đến là quốc gia đi đầu về tỷ lệ tiêm chủng cũng như áp dụng mô hình “sống chung với COVID-19”. Tuy nhiên, nước này đang phải đối mặt với đợt dịch COVID-19 nặng nề chưa từng có. Trên thực tế, có thời điểm “đảo quốc sư tử” chỉ còn 60 giường ICU (chăm sóc đặc biệt).

giường ICU
(Ảnh minh họa: Par Mongkolchon Akesin/Shutterstock)

Dẫu vậy, sự hoành hành của biến thể Delta vẫn khiến số ca nhiễm của nước này tăng vọt, qua đó đe dọa đến cuộc sống bình thường mới và khiến kế hoạch mở cửa bị trì hoãn thêm. Dù có một trong những hệ thống y tế hàng đầu thế giới, Singapore cũng đứng trước nỗi lo thiếu giường ICU.

Theo dữ liệu của Bộ Y tế Singapore, trong ngày 25/10, nước này chỉ còn 60 giường ICU trống (tương đương 16% tổng số giường trên toàn quốc). Trong số 306 giường đang được sử dụng, 171 giường dành cho bệnh nhân COVID-19, trong đó có 64 bệnh nhân nguy kịch; 135 giường còn lại dành cho các ca bệnh không liên quan đến COVID-19.

Giới chức y tế Singapore hiện đang theo dõi sát sao công suất sử dụng giường ICU. Thông thường, một bệnh nhân phải nằm ở giường ICU khoảng 2 tuần. Dẫu vậy, theo Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung, một số người có thể phải ở lại đến 1 tháng. Nếu nhiều bệnh nhân nhập viện hơn xuất viện, hệ thống y tế có thể quá tải và đây là điều khiến Singapore lo ngại. Nếu bệnh viện quá tải, các nhân viên y tế sẽ mệt mỏi do phải làm việc liên tục và dễ dẫn đến sai sót.

“Các bệnh viện và nhân viên y tế của chúng tôi tiếp tục phải chịu áp lực rất lớn”, ông Ong Ye Kung cho biết. “Bộ Y tế đang làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ và hỗ trợ các bệnh viên”, Bộ trưởng Ong Ye Kung cho biết. “Nếu cần, chúng tôi sẽ mở thêm giường ICU”. Tuy vậy, theo ông, điều này có thể “làm giảm khả năng hoạt động và chăm sóc y tế thông thường” của bệnh viện.

Hồi tháng 7, ông Ong từng tuyên bố rằng Singapore có thể mở tới 1.000 giường ICU cho bệnh nhân COVID-19. Nhưng chỉ 2 tháng sau tuyên bố trên, con số này chỉ là khoảng 100 giường.

Singapore hiện đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch nặng nề nhất từ khi đại dịch bùng phát. Trong nhiều ngày qua, số ca nhiễm mới liên tiếp vượt mốc 3.000 người. Số ca tử vong cũng chứng kiến sự gia tăng chưa từng có. Cụ thể, quốc gia này ghi nhận 155 người thiệt mạng do COVID-19 trong 2 tuần qua, trong khi tổng số ca tử vong của Singapore trước đó chỉ là 184.

Tính đến 22/10, tỷ lệ tử vong hàng ngày của Singapore trong 1 tuần là 1,77 ca/1 triệu dân. Con số này cao hơn hẳn các nước phát triển khác như Nhật Bản (0,14), Hàn Quốc là (0,28) và Úc (0,58).

Đợt bùng phát dịch lần này xảy ra ngay cả khi Singapore có tỷ lệ tiêm chủng rất cao. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Singapore, hơn 4,73 triệu người đã tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin. Trong số đó, hơn 4,67 triệu người, tương đương với hơn 80% dân số, đã tiêm đủ 2 liều. Khoảng 724.000 người đã tiêm liều thứ 3. Loại vắc-xin COVID-19 được sử dụng hầu hết là Pfizer và Moderna. Theo Reuters, khoảng 30% số ca tử vong do dịch bệnh COVID-19 trong tháng qua đã tiêm đủ 2 liều.

Theo các chuyên gia y tế Singapore, nước này cần cân bằng giữa việc chống dịch bệnh và đảm bảo cuộc sống của người dân, công việc kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thường. Kéo dài biện pháp hạn chế sẽ đem lại thiệt hại to lớn về kinh tế và ảnh hưởng đến tinh thần của nhân dân.

“Singapore có thể phải hứng chịu 2 hay 3 làn sóng dịch mới khi các biện pháp phòng dịch được nới lỏng”, ông Alex Cook, chuyên gia về mô hình dịch bệnh, nhận định.

Phan Anh (tổng hợp)

Xem thêm: