Singapore sẽ sớm bỏ tất cả yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin, có thể trong vài tuần tới. Đây là tuyên bố được đưa ra bởi ông Keith Tan, Giám đốc điều hành Hội đồng Du lịch Quốc gia Singapore, tại một diễn đàn tổ chức ở Manila hôm 19/4 vừa qua.

xét nghiệm
(Ảnh minh họa: 1000 Words/Shutterstock)

Trước đó, chính phủ đã gỡ bỏ hầu hết các hạn chế đối với khách du lịch được tiêm chủng. Du khách nhập cảnh có thể vào sân bay Changi mà không cần phải cách ly hoặc xét nghiệm khi đến. Tuy nhiên, du khách vẫn phải xét nghiệm trước khi nhập cảnh.

Với động thái trên, Singapore sẽ là quốc gia mới nhất gia nhập danh sách các nước gỡ bỏ quy định xét nghiệm đối với khách quốc tế, trong đó có Anh, Ireland, Na Uy và Jordan. Theo website đặt phòng du lịch Kayak.com, hiện trên thế giới có hơn 30 quốc gia không quy định phòng ngừa COVID-19 đối với phần lớn các du khách, trong khi khoảng 158 quốc gia vẫn duy trì một số điều kiện còn 36 quốc gia còn lại chưa mở cửa biên giới.

Singapore là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á bắt đầu nới lỏng các hạn chế đi lại. Hiện sân bay Changi đang sẵn sàng chào đón du khách trở lại và hy vọng những cải tiến được thực hiện trong thời kỳ dịch bệnh sẽ đưa sân bay này trở thành sân bay tấp nập nhất khu vực đối với hoạt động đi lại quốc tế trong năm 2022. Chỉ tính trong 2 tháng đầu năm, sân bay Changi đã đón 1,42 triệu lượt hành khách, tăng mạnh so với 263.000 lượt cùng kỳ năm 2021.

Phan Anh

https://trithucvn.co/the-gioi/video-nga-doi-ten-lua-xuong-lviv-chuan-bi-cho-cuoc-tan-cong-tong-luc-o-donbass.html