Theo chiến báo từ phóng viên hiện trường của Sky News, hôm qua (13/1) nhóm lính đánh thuê Wagner về cơ bản đã chiếm được Soledar khi những đơn vị cuối cùng quân Ukraine rút khỏi thị trấn này.

Video của phóng viên Sky News đăng khoảng khoảng 4h sáng 14/1 (Giờ VN), cho biết quân Ukraine rút lui và quân Nga đã phải trả giá lớn cho thắng lợi này.

“Quân đội Ukraine và Nga đang giao chiến ngay cạnh đây,” lời thuyết minh của phóng viên trong khi những tiếng súng nhát gừng có thể nghe thấy ở gần đó. Có đoạn video một người lính Ukraine hô to “fire in the hole” và phóng viên ôm đầu nằm rạp xuống đất, và tiếp đó là nghe được tiếng nổ không xa.

“Điện Kremlin tuyên bố đã chiếm được phần lớn thị trấn khai thác muối Soledar nhưng việc giữ nó có thể là một vấn đề khác.”

“Vẫn còn những nhóm [quân Ukraine] kháng cự, nhưng gần như chắc chắn từ những gì chúng tôi thấy rằng thị trấn hầu hết nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Các đơn vị Ukraine túc trực chờ quân cứu thương. Xe bọc thép lao dọc theo những con đường bị hỏng, chăm sóc những người bị thương.”

“Khi chúng tôi đến gần lối vào của thị trấn, qua các cộng đồng nhỏ, chúng tôi tìm thấy những ngôi nhà hoang và những con vật bị bỏ rơi. Cả hai bên đều chịu thương vong nghiêm trọng dưới những đợt pháo kích không ngừng. Rất ít người ở lại khu vực này và khi chúng tôi đi qua những ngôi nhà bị phá hủy, bom lại bắt đầu rơi xuống.”

So sánh với bức ảnh tháng 8 năm ngoái, giờ đây thị trấn Soledar đã thành đống đổ nát:

Phe Nga đăng cảnh binh lính Wagner đi dạo trong thị trấn giờ đã không còn ai:

Tiếp đó phóng viên Sky News miêu tả về sự tàn bạo của chiến tranh, những thiệt hại nghiêm trọng của thị trấn, và của cả 2 phe tham chiến. Anh cho biết những người lính cuối cùng của Ukraine đang dần rút khỏi nơi này. Nhóm lính đánh thuê Wagner đã chiến đấu rất tàn bạo, dẫm lên xác của đồng đội để tiến lên, và họ thắng sau khi phải trả giá rất lớn.

“Trên những cánh đồng hoa hướng dương chết khô, những đường hào mới đang được đào,” anh bình luận. “Cuộc chiến tiêu hao này rất tàn bạo và dường như không có hồi kết.”

Blogger phe Ukraine đưa cảnh được miêu tả là một số binh lính Wagner bị trúng tên lửa HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất:

Soledar trước chiến tranh là nơi ở của hơn 10.000 cư dân, với mỏ muối khổng lồ ở đây, nhân tố khiến thị trấn tuy nhỏ nhưng là một điểm khá nổi tiếng. Khai thác muối mới chỉ được một phần nhỏ, và hầu hết trữ lượng vẫn còn. Thủ lĩnh của nhóm bán quân sự Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, người vẫn được biết với biệt hiệu “đầu bếp của Putin” đã từng cho biết ông có hứng thú đối với mỏ muối này.

Phe Nga đưa tin người dân địa phương Soledar đã được giải phóng:

Thiên Đức