Hôm 29/9 vừa qua, Slovenia đã tạm ngừng việc tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng Johnson & Johnson (J&J) sau khi một phụ nữ 20 tuổi đã tử vong do xuất huyết não và đông máu chỉ vài ngày sau thời điểm tiêm chủng.

vắc-xin COVID-19
(Ảnh minh họa: vovidzha/Shutterstock)

Ca tử vong xảy ra sau khi giới chức trách Slovenia thông báo với các nhân viên thuộc khối nhà nước rằng họ phải tiêm vắc-xin vào cuối tháng. Theo đó, hàng nghìn người đã xuống đường ở thủ đô Ljubljana vào tối hôm 29/9 để phản đối chính sách y tế của chính phủ.

Bộ trưởng Y tế Janez Poklukar nói với các nhà báo ở Ljubljana rằng cơ quan này đã kêu gọi việc tạm ngừng sử dụng vắc-xin J&J cho đến khi tất cả các chi tiết liên quan đến ca tử vong đó được làm sáng tỏ.

Các chuyên gia tư vấn cho chính phủ đã khuyến nghị tạm ngừng sử dụng vắc-xin J&J sau khi cho rằng “có thể tồn tại mối liên hệ không mong muốn giữa ca tử vong và việc tiêm chủng”, Bojana Beovic, người đứng đầu nhóm chuyên gia, cho biết.

Truyền thông đưa tin người phụ nữ này đã phải nhập viện hôm 27/9 trong tình trạng nghiêm trọng, chỉ vài ngày sau khi tiêm vắc-xin J&J. Cô ấy đã qua đời trong đêm từ ngày 28-29/9.

Một trường hợp tử vong khác đã được xác nhận có liên quan đến việc tiêm vắc-xin ở Slovenia, nơi hơn 120.000 người đã tiêm chủng. Khoảng 47%/2.000.000 người dân nước này đã tiêm vắc-xin đầy đủ.

Trong một nỗ lực để tăng số lượng người tiêm chủng, chính phủ Slovenia đã thông báo vào đầu tháng này rằng tất cả nhân viên thuộc khối nhà nước sẽ cần phải tiêm chủng hoặc đã khỏi COVID-19 để có thể tiếp tục làm việc từ ngày 1/10.

Trong các cuộc biểu tình diễn ra vào tối hôm 29/9, cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán đám đông sau khi họ chặn một trong những con đường chính của thủ đô.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng trong số những người biểu tình có cha của người phụ nữ đã thiệt mạng sau khi tiêm vắc-xin COVID-19.

Nhu cầu sử dụng vắc-xin J&J đã tăng lên trong những tuần qua bởi đây là loại vắc-xin duy nhất không cần tiêm 2 liều.

Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) cho biết vào tháng 6 vừa qua rằng các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) phải sử dụng tất cả các loại vắc-xin có sẵn để chống lại đại dịch COVID-19 và còn quá sớm để nói loại vắc-xin nào là tốt nhất.

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia hạn chế việc sử dụng vắc-xin sử dụng công nghệ véc-tơ virus như AstraZeneca và Johnson & Johnson do có liên quan đến tình trạng máu đông hiếm gặp.

Theo The Straits Times,

Phan Anh

Xem thêm: