Ngày 10/2, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã thay đổi sứ mệnh của mình, tuyên bố “giữ vững cam kết của Mỹ với tư cách là một quốc gia luôn chào đón và mang đến cơ hội, với sự công bằng, chính trực, và tôn trọng tất cả những gì chúng tôi phục vụ”.

So di tru hoa ky
Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) (Ảnh: Shutterstocks)

Theo tuyên bố cũ, cơ quan này được mô tả là “quản lý hệ thống nhập cư hợp pháp của quốc gia, bảo vệ tính toàn vẹn và cam kết quốc gia bằng cách phân xử hiệu quả và công bằng các yêu cầu về quyền lợi nhập cư, trong khi đồng thời bảo vệ người dân Mỹ, bảo vệ quê hương và tôn vinh các giá trị của chúng ta”.

USCIS có khoảng 19.000 nhân viên và chuyên trách giám sát việc nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ. Giám đốc của cơ quan này là bà Ur Jaddou cho hay, tuyên bố mới “phản ánh tính bao hàm của cả đất nước chúng ta và cơ quan này”. Bà còn lưu ý: “Hoa Kỳ đang và sẽ vẫn là một quốc gia hoan nghênh, đón nhận những người từ khắp nơi trên thế giới tìm kiếm sự đoàn tụ gia đình, cơ hội việc làm hoặc nghề nghiệp và bảo vệ nhân đạo.”

USCIS cam kết, hệ thống nhập cư mà chúng tôi quản lý mang tính cởi mở và nhân đạo. Khi chúng ta hướng tới tương lai, cam kết của tôi vẫn như cũ — USCIS sẽ tiếp tục phục vụ công chúng với sự tôn trọng và công bằng, đồng thời đảm bảo sự chính trực, để phản ánh lời hứa của Mỹ với tư cách là một quốc gia sẵn sàng chào đón, và mang đến cơ hội cho ngày hôm nay và cho các thế hệ sau,” bà Jaddou nói thêm.

Ông Michael Knowles — Chủ tịch AFGE Local 1924 (Công đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ) bày tỏ, công đoàn ủng hộ tuyên bố này.

Ông nhận xét qua email gửi The Epoch Times, tuyên bố sứ mệnh mới của Sở Di trú “phản ánh quan điểm của nhiều nhân viên làm công việc quan trọng này”.

Công đoàn đại diện cho USCIS và các nhân viên Thực thi Di trú và Hải quan. Cả hai cơ quan đều nằm trong Bộ An ninh Nội địa.

Đáng chú ý, ông Ken Cuccinelli, người từng là quyền giám đốc USCIS trong chính quyền Trump, đưa ra quan điểm đối lập.

“Khi chúng tôi đang thấy một cuộc xâm lược ở biên giới, đây là những gì USCIS dành thời gian vào làm. Đây chỉ là một ví dụ khác cho thấy cơ quan cánh tả trốn tránh nghĩa vụ của họ với người Mỹ và không còn bảo vệ biên giới của chúng ta nữa,” ông nhấn mạnh với The Epoch Times trong một tuyên bố qua email.

Một số nhà lập pháp cũng đã lên tiếng về sự thay đổi này.

“Với động thái này, Chính quyền Biden đang biểu thị rằng nhập cư hợp pháp, bảo vệ người Mỹ, và bảo vệ quê hương chúng ta không còn là ưu tiên của họ nữa,” Thượng nghị sĩ Cộng hòa Jim Risch (tiểu bang Idaho) đăng tweet.

Dân biểu Cộng hòa Michael Cloud (tiểu bang Texas) cũng bày tỏ thái độ tán đồng: “Chính quyền Biden đã nói rõ rằng, nhập cư hợp pháp, bảo vệ người Mỹ và bảo vệ quê hương của chúng ta không còn là ưu tiên của họ nữa. Đây là một sự xao lãng hoàn toàn với nhiệm vụ”.

Sự thay đổi trong ngôn ngữ diễn ra tiếp sau những thay đổi tương tự dưới thời Tổng thống Joe Biden. Các quan chức hàng đầu đã yêu cầu tất cả các cơ quan nhập cư vào năm 2021 ngừng sử dụng một số thuật ngữ nhất định, bao gồm cả “người nước ngoài bất hợp pháp”.

Tuyên bố về sứ mệnh cũ của Sở Di trú vốn được đưa ra dưới thời chính quyền Trump, trước khi bị thay đổi trong tuần này có nội dung:USCIS đảm bảo cam kết của Mỹ với tư cách là một quốc gia của người nhập cư, bằng cách cung cấp thông tin chính xác và hữu ích cho khách hàng của chúng tôi, cấp các quyền lợi về nhập cư và quyền công dân, thúc đẩy nhận thức và hiểu biết về quyền công dân, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư của chúng ta.”

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: