Gần đây, Mỹ đã có hướng dẫn cho biết ngừng cấp thị thực nhập cư (Diversity Immigrant Visa) đối với đảng viên đảng cộng sản (ĐCS), có chuyên gia tư vấn cho biết quy chế mới này cũng ảnh hưởng đối với đảng viên cộng sản xin thị thực không nhập cư (Non immigrant visa). Vậy nên, người nào nếu muốn đến Mỹ thì nên sớm “chủ động” đoạn tuyệt liên đới với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). 

flag 5347106 1280
(Ảnh: Lawjr/ Pixabay)

Vào ngày 2/10, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã ban hành hướng dẫn mới nêu rõ, trừ trường hợp được miễn trừ vì lý do nhất định nào đó, thành viên của ĐCS cũng như mọi đảng phái chính trị toàn trị nước ngoài nào khác (hoặc tổ chức chi nhánh hay phụ thuộc), hoặc người liên kết chặt chẽ với họ (affiliated with) sẽ không được chấp nhận khi nộp đơn xin nhập cư vào Mỹ. Về vấn đề này, Vision Times đã phỏng vấn ông Trịnh Tồn Trụ (Zheng Cunzhu), người từng làm tư vấn nhập cư tại một công ty luật ở Los Angeles, cũng là một trong những nhà lãnh đạo của phong trào dân chủ năm 1989 tại Trung Quốc. Ông cho biết, mặc dù luật này là nhằm vào thị thực nhập cư, nhưng các đảng viên ĐCS xin thị thực không nhập cư cũng sẽ bị ảnh hưởng, ông đề nghị những ai là đảng viên ĐCSTQ muốn đến Mỹ thì nên thoái đảng càng sớm càng tốt, tự nguyện tách khỏi ĐCSTQ. Ông cũng cho biết đối với cá nhân và tổ chức phe kiến chế tại Hồng Kông, chỉ cần ủng hộ ĐCSTQ là có thể bị xem là tổ chức ngoại vi của ĐCSTQ, và như vậy các thành viên liên quan sẽ bị đối xử như thành viên ĐCSTQ, người dân và gia đình của họ cũng có thể bị cấm nhập cảnh vào Mỹ.

Đảng viên ĐCSTQ xin thị thực không nhập cư cũng bị ảnh hưởng

Theo Luật sư Trịnh Tồn Trụ, Mỹ có hai loại thị thực là thị thực nhập cư (diversity Immigrant Visa) và hai là thị thực không nhập cư (non immigrant visa). Hướng dẫn ban hành vào ngày 2/10 dành cho các đảng viên ĐCS xin thị thực nhập cư bao gồm cả thẻ xanh. Nhưng điều đó không có nghĩa là không ảnh hưởng đối với đảng viên ĐCS xin thị thực không nhập cư.

Ngày 17/9, một đảng viên ĐCSTQ đến Mỹ thăm con gái bằng thị thực du lịch, ông đã bị từ chối nhập cảnh tại Sân bay Quốc tế Detroit và thị thực thời hạn 10 năm của ông đã bị hủy. Luật sư Trịnh Tồn Trụ cho biết, Mỹ có tiền lệ từ chối thị thực không nhập cư đối với đảng viên ĐCS. Năm 1969, Chính phủ Mỹ đã từng từ chối thị thực của một người cánh tả có liên hệ với chủ nghĩa cộng sản, người đàn ông đó là Ernest Mandel đến từ Bỉ: Lãnh đạo Đảng Công nhân Chủ nghĩa Xã hội Bỉ và Quốc tế thứ 4. Mỗi lần Mandel đến Mỹ, ông đều đến trường đại học để thuyết trình về chủ nghĩa cộng sản, và khi nộp đơn xin thị thực lần thứ ba thì ông bị từ chối. Sau đó Mandel kiện Chính phủ Mỹ, vụ kiện được đưa lên Tòa án Tối cao Mỹ, Tòa đã xử Chính phủ Mỹ thắng kiện với tỷ lệ phiếu thẩm phán là 6: 3.

Do đó ông Trịnh cho rằng mặc dù luật pháp Mỹ hiện không có quy định rõ ràng về vấn đề hạn chế đảng viên ĐCS xin thị thực không nhập cư, nhưng trên thực tế, sau khi Mỹ điều tra và xác minh mà phát hiện người nhập cư có các hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Mỹ thì có thể từ chối đơn xin thị thực của người liên quan.

Ông cho rằng trong quá khứ, nhiều chính quyền của Mỹ đã không xem xét nghiêm ngặt thị thực của các đảng viên ĐCS, vì thời điểm đó Chính phủ Mỹ muốn các đảng viên ĐCS đến Mỹ cũng như tiếp xúc với thế giới phương Tây để hiểu thế nào là dân chủ, “Sự phát triển của Mỹ dựa trên tự do và dân chủ, (Chính phủ Mỹ) hy vọng rằng các thành viên ĐCS sẽ thay đổi sau khi trải nghiệm.” Ông cho biết sau khi Trung Quốc gia nhập WTO, mặc dù đã phát triển về kinh tế nhưng về mặt chính trị vẫn không có gì cải thiện, thậm chí còn sử dụng công nghệ để giám sát người dân, và Chính phủ Mỹ nhận thấy vấn đề này nên đã thay đổi chính sách tiếp cận Trung Quốc.

Luật sư Trịnh cho biết chính quyền Trump đã thay đổi chính sách xoa dịu trước đây của Mỹ đối với ĐCSTQ, mô tả rằng Mỹ đã “thắp sáng lại ngọn hải đăng của dân chủ và tự do” và không còn có thể cho phép ĐCS thâm nhập vào Mỹ, thậm chí ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Mỹ.

Dựa trên điều này, ông tin rằng 90 triệu đảng viên ĐCSTQ và thân nhân của họ sẽ bị hạn chế nếu sau này xin vào Mỹ để học tập, du lịch hoặc di cư.

Người cộng sản hoặc thân cộng sản tại Mỹ “mai danh ẩn tích”

Đối với thành viên ĐCS ở Mỹ, luật sư Trịnh cho biết mặc dù không có số liệu thống kê cụ thể, nhưng cứ dịp vào các ngày lễ của ĐCSTQ đều thấy xuất hiện những người ủng hộ tổ chức hoạt động chào mừng tại các thành phố lớn ở Mỹ, “ví dụ ở Los Angeles ngày 1/7 năm ngoái diễn ra hoạt động kéo cờ quy mô lớn, các lãnh đạo Hoa kiều tranh nhau đăng cai hoạt động”, nhưng ngày 1/10 năm nay không còn ai dám đứng ra chủ trì tổ chức các hoạt động như vậy, “bặt vô âm tín”.

Gần đây nhà tư bản Hồng Kông Viên Cung Di (Elmer Yuen) đã cho biết rằng khi ông tham gia vào các hoạt động chống cộng ở New York đã không còn thấy các bé “thiếu niên đỏ” (tiểu phấn hồng) xuất hiện, và hiện tượng tương tự cũng xảy ra ở Vancouver – Canada. Luật sư Trịnh nhận định điều này cho thấy những người được gọi là “yêu nước” đang theo đuổi lợi ích chứ không phải thâm tâm họ mê chuộng chủ nghĩa cộng sản, họ di cư đến Mỹ để thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản. Tuy nhiên nhiều người vẫn ủng hộ ĐCSTQ vì lợi ích cá nhân, nhưng từ khi Chính phủ Mỹ bày tỏ rõ ràng ranh giới phản đối ĐCS thì không còn thấy bóng dáng những người này.

Ông chỉ ra, trong quá khứ Chính phủ Mỹ khoan dung hơn, vì vậy một số lượng lớn các bé ‘thiếu niên đỏ’, học giả và giới truyền thông thân ĐCSTQ đã ra mặt ca ngợi ĐCSTQ, gây phiền nhiễu cho các hoạt động ủng hộ dân chủ cũng như hoạt động phản bức hại của Pháp Luân Công, xúc phạm các nhà hoạt động thúc đẩy dân chủ…. Ông nói rằng những người này là những người ủng hộ ĐCSTQ, công việc của họ là trợ giúp ĐCS gây ảnh hưởng tại nước ngoài. Ông kêu gọi hãy tố cáo những người này khi có bằng chứng xác đáng để sau này họ sẽ bị từ chối vào Mỹ.

 

Phe kiến chế ở Hồng Kông có thể bị xem là thế lực ngoại vi của ĐCSTQ

Hồng Kông có nhiều tổ chức và đảng phái thân ĐCSTQ, chẳng hạn như DAB, Liên đoàn Công đoàn (HKFTU), Đảng Tự do, Đảng Dân chủ mới, ngoài ra cũng có nhiều thành viên ngầm của ĐCSTQ ở Hồng Kông, thậm chí có người cho rằng các cựu Đặc khu Trưởng Hồng Kông như Đổng Kiến Hoa và Lương Chấn Anh cũng như Đặc khu Trưởng hiện nay là Lâm Trịnh Nguyệt Nga đều là đảng viên cộng sản, nhưng không có bằng chứng xác thực để tố cáo. Theo luật sư Trịnh, không cần thiết biết rõ hay không thân phận đảng viên ĐCSTQ của người nào đó, chỉ cần thấy người đó trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ ĐCSTQ thì cũng có thể xem người đó là thành viên ĐCSTQ.

Ông nói, “Không nhất định phải là đảng viên, nhưng nếu quyên góp tiền cho nó (ĐCSTQ), giúp nó tuyên truyền và tham gia vào mặt trận thống nhất ở nước ngoài” là đều liên quan đến ĐCSTQ, nếu Hồng Kông có đảng phái hoặc tổ chức chính trị như vậy thì thị dân có thể thu thập bằng chứng và thông qua dân biểu báo cáo với Chính phủ Mỹ để xác định đảng phái hoặc tổ chức đó là tổ chức ngoại vi của ĐCSTQ, là một tổ chức để ĐCSTQ lừa dối người dân Hồng Kông; sau khi vấn đề được xác định thì thành viên của tổ chức liên quan sẽ bị đối xử như đảng viên ĐCSTQ, họ và thân nhân sẽ không được vào Mỹ.

Ngoài ra ông cho biết những gì trong quá khứ từng xem là Chiến tranh Lạnh giữa Liên Xô và Mỹ thì hiện là cuộc đối đầu giữa chủ nghĩa cộng sản và thế giới tự do. Hồng Kông đã từng bị người Anh cai trị hơn 150 năm và từng là một phần của thế giới tự do, sau khi chuyển giao chủ quyền thì ĐCSTQ muốn biến Hồng Kông thành xã hội độc tài toàn trị, do đó Hồng Kông trở thành tiền tuyến của cuộc đối đầu giữa chủ nghĩa cộng sản và thế giới tự do.

Số người tại Mỹ ghi danh tẩy chay ĐCSTQ tăng vọt

Luật sư Trịnh kể rằng ở Mỹ hiện nay có nhiều ‘thiếu niên đỏ’ và ‘lão niên đỏ’ xin tư vấn cách thoái ĐCSTQ, thậm chí rút khỏi tổ chức Đoàn Thanh niên của ĐCSTQ. Ông giải thích theo luật pháp Mỹ thì Chính phủ Mỹ sẽ không truy cứu đối với trường hợp người trước 16 tuổi bị ép buộc tham gia một tổ chức liên kết của ĐCSTQ, nhưng ông tư vấn nên đến “Trung tâm thoái Đảng” của Pháp Luân Công để thực hiện “tam thoái” (rút khỏi Đảng, Đoàn, Đội), như vậy là an tâm “hội đủ điều kiện”. Nếu nhân viên cơ quan di trú hỏi thì có thể thành thật khai báo thời nhỏ vì thiếu hiểu biết đã bị ĐCSTQ lừa dối nên đã tham gia Đoàn Thanh niên Cộng sản và Đội Thiếu niên Tiền phong, nhưng hiện đã rút lui.

Đối với một số đảng viên ĐCSTQ đã nhập quốc tịch Mỹ, ông cũng đề nghị đăng ký thoái Đảng càng sớm càng tốt: “Cho dù trong quá khứ có che giấu nhưng bây giờ vẫn có thể khắc phục, và trong tương lai có thể được miễn trừ.” Nhưng nếu bây giờ không tự nguyện thoái Đảng thì trong tương lai bị phát hiện sẽ không thể biện minh được.

Ông nói rằng hiện nay số liên lạc của “Trung tâm thoái Đảng” ở Los Angeles đã bị trục trặc, nên rất nhiều người đang tìm lời khuyên ​về cách thoái Đảng. Ngoài ra ông cũng chỉ ra rằng có những người đã đến Mỹ nhiều năm nên một cách khách quan thì họ đã không còn liên quan đến ĐCSTQ, bây giờ họ có thể đến Trung tâm thoái Đảng của Pháp Luân Công để xử lý “tam thoái” như một cách thể hiện bản thân chủ động vạch rõ ranh giới với ĐCSTQ.

Ông chia sẻ thêm rằng nếu một người không thoái Đảng nhưng có thể chứng minh rằng bản thân không liên quan gì đến ĐCSTQ cũng có thể nộp đơn xin Chính phủ Mỹ miễn trừ, nhưng vấn đề chỉ là khả năng được chấp thuận sẽ không cao, còn việc chủ động làm thủ tục thoái Đảng là bằng chứng mạnh mẽ để chứng minh bản thân triệt để nhất cắt đứt khỏi ĐCSTQ.

Nhà tư vấn pháp luật này cũng tiết lộ rằng một số người đã làm thủ tục “tam thoái” tại Trung tâm thoái Đảng của Pháp Luân Công, nhưng đều dự định tổ chức một sự kiện thoái Đảng công khai trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles để cho các quan chức ĐCSTQ trong lãnh sự quán biết quyết tâm rút khỏi ĐCSTQ của bản thân.

Ông chia sẻ trước đây Mỹ không hiểu bản chất của ĐCSTQ, cho rằng ĐCSTQ sẽ thay đổi một cách hòa bình: “Nhiều người Mỹ lớn tuổi nghĩ rằng chỉ trong ba thế hệ là không còn tồn tại ĐCSTQ, một khi những người cộng sản hiểu và yêu thích tự do dân chủ, thế hệ người Cộng sản thứ hai và thứ ba sẽ tự động thay đổi”, nhưng thực tế cho thấy ĐCSTQ không những không thay đổi mà còn mạnh lên, thậm chí thâm nhập vào thế giới, phá hoại các giá trị của thế giới tự do.

Ông hình dung ĐCSTQ giống như virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nếu xã hội phương Tây không thể kiểm soát hiệu quả thì sẽ lây lan ra toàn thế giới và gây thiệt hại cho toàn thế giới.

 

Ba con đường cho người biểu tình Hồng Kông xin tị nạn tại Mỹ

Luật sư Trịnh đặc biệt giới thiệu ba phương cách cho những người biểu tình Hồng Kông tham khảo về vấn đề xin tị nạn chính trị tại Mỹ:

Thứ nhất, những người Hồng Kông tham gia phong trào chống Dự luật Dẫn độ, thậm chí đã bị bắt, nhưng trong thời gian được bảo lãnh tại ngoại mà đến được Mỹ thì có thể nộp đơn xin tị nạn chính trị cho Chính phủ Mỹ, đây là phương pháp truyền thống, từng có hai người tham gia chiến dịch chống Dự luật Dẫn độ xin được thành công bằng cách này.

Thứ hai, những người Hồng Kông đã ở Mỹ và đang phải đối mặt với việc ở quá hạn, nếu họ không muốn xin tị nạn chính trị thì có thể cân nhắc xin thị thực tị nạn tạm thời.

Cả hai phương thức trên đều yêu cầu người nộp đơn phải đang ở Mỹ.

Thứ ba, năm nay lần đầu tiên Chính phủ Mỹ đưa Hồng Kông vào thông báo hạn ngạch người tị nạn. Luật sư Trịnh Tồn Trụ tư vấn rằng người nộp đơn phải nộp đơn cho cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc, tức là nộp đơn cho cơ quan tị nạn bên thứ 3, sau quá trình phỏng vấn và xác nhận thì mới có thể nhận được giấy chứng nhận để ở Mỹ.

Ông cho biết 31 năm trước, người Hồng Kông đã bằng Chiến dịch Yellowbird giúp được số lượng lớn sinh viên tham gia phong trào dân chủ ngày 4/6 tại Thiên An Môn di cư sang các nước phương Tây qua ngả Hồng Kông, ngày nay càng phải có trách nhiệm giúp đỡ những người đấu tranh Hồng Kông.

Theo thống kê của trang web thoái đảng cho thấy, đến ngày 4/10/2020, toàn cầu có 364.891.604 người đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên.

Phương thức thoái đảng:

  1. Truy cập trang web Trung tâm Thoái đảng toàn cầu tuidang.org (tiếng Hoa), 9binh.com (tiếng Việt)
  2. Gọi đường dây nóng: Số điện thoại Trung tâm Thoái đảng toàn cầu 001-718-888-9552; Số đường dây nóng: 001-702-873-1734
  3. Gửi email tới: [email protected]
  4. Đăng ký trực tuyến tại trang web https://www.tuidang.org

Lương Lộ Tư, Lý Hoài Quất

MỜI XEM VIDEO:

Xem thêm: