Thông tin nhật ký di trú của ông Hunter Biden do Sở Mật vụ Mỹ cung cấp cho các nhà điều tra của một ủy ban Thượng viện đầu năm nay có nhiều ngày và địa điểm di chuyển trùng khớp với các tuyên bố trong những email được cho là của ông Hunter Biden, con trai của đề cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden.

Embed from Getty Images

Sự trùng hợp về ngày tháng trong các email và các thông tin nhật ký di trú do Sở Mật vụ lưu trữ là rất có ý nghĩa đối với việc khẳng định tính xác thực của các email chứa trong chiếc laptop được cho là của ông Hunter Biden mà New York Post lần đầu tiết lộ tuần trước.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) được cho là đã thu giữ chiếc laptop của ông Hunter Biden từ một chủ cửa hàng sửa chữa máy tính ở bang Delaware vào tháng Mười Hai năm ngoái. Tuy nhiên, FBI đến nay vẫn chưa chính thức xác nhận họ đang sở hữu chiếc laptop đó và cũng không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận tính xác thực của các email mà New York Post đã công bố một phần.

Trong một email được viết sau nửa đêm 13/4/2014, ông Hunter Biden đã viết cho Devon Archer, đối tác kinh doanh, nói rằng ông sẽ di chuyển tới Houston vào ngày kế tiếp. Các thông tin nhật ký mà Sở Mật vụ cung cấp cho Ủy ban An ninh Nội địa và Các sự vụ Chính phủ cho thấy ông Hunter Biden đã thực hiện một chuyến đi tới Houston vào 13-14 tháng Tư năm 2014.

Trong một email khác, ông Vadim Pozharskyi – một giám đốc điều hành cấp cao của công ty khí đốt Ukraine, Burisma – đã viết cho ông Hunter Biden và ông Devon Archer vào ngày 12/5/2014 như sau: “Sau các cuộc trao đổi của chúng ta trong suốt chuyến đi tới Hồ Como và các cuộc thảo luận tiếp theo đó nữa, tôi muốn để các ông chú ý đến tình huống sau”. Mặc dù email này không ghi rõ ngày tháng của chuyến đi tới Hồ Como, nhưng thông tin nhật ký của Sở Mật vụ về hành trình di chuyển của ông Hunter Biden, có ghi một chuyến đi tới Hồ Como vào 3-6 tháng Tư  năm 2014.

Trong một email khác nữa, ông Devon Archer đã viết ngày 12/5/2014, cho biết ông đang ở với ông Hunter Biden tại Doha, Qatar. Thông tin từ tài liệu của Sở Mật vụ cũng có một chuyến đi của ông Hunter Biden tới Doha, Qatar vào 11-14 tháng Năm năm 2014.

Một số email khác được cho là của ông Hunter Biden cũng có các cuộc thảo luận về lịch trình di chuyển của ông ta, nhưng vào thời điểm ông được cho là đã không còn sử dụng dịch vụ ghi nhật ký di chuyển của Sở Mật vụ.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ron Johnson và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley đã viết thư gửi Giám đốc Sở Mật vụ Mỹ vào ngày 20/10 để hỏi về các tài liệu liên quan đến lịch trình di chuyển của ông Hunter Biden ở những thời điểm khi ông Hunter được cho là đã ngừng nhận thông tin nhật ký di chuyển chi tiết từ Sở Mật vụ.

Ông Rudy Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump, hồi đầu tháng này đã cung cấp một bản sao một chiếc ổ cứng laptop được cho là của ông Hunter Biden cho tờ New York Post.

Những email được cho là của ông Hunter Biden mà New York Post tiết lộ đầu tiên vào tuần trước cho thấy ông Hunter Biden đã lợi dụng chức vụ của cha mình – cựu Phó Tổng thống Joe Biden – để tư lợi thông qua các phi vụ mạo hiểm tại Trung Quốc và Ukraine.

Chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Joe Biden hiện nay đã từ chối tiếp tục trả lời câu hỏi của báo giới về chiếc laptop chứa nhiều thông tin ‘nhạy cảm’ được cho là của ông Hunter Biden.

Đức Thiện (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: