Donald Trump Mike Pence 29302369541 1
Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence (Ảnh: Wikipedia)

Số người chết do COVID-19 tại bang Washington, Hoa Kỳ đã lên đến 6 người, các quan chức Hoa Kỳ loan báo hôm thứ Hai, tăng 4 người so với con số trước đó. 4 người này hoặc là người cao tuổi, hoặc đã có bệnh nặng từ trước, hoặc cả hai.

Bang Washington đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trước đó, hiện có tổng cộng 18 trường hợp nhiễm COVID-19, nhiều nhất tại Hoa Kỳ. Ngoài ra còn 29 trường hợp tại bang này đang chờ kết quả xét nghiệm, 19 lính cứu hỏa có triệu chứng sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang bị đưa đi cách ly.

Bác sĩ Jeff Duchin, giám đốc Cơ quan Y tế công hạt Seattle & King, nơi có nhiều vụ nhiễm và nghi nhiễm virus corona nhất tại bang Washington, dự đoán rằng số ca nhiễm bị phát hiện sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới và giới chức bang đang “coi tình hình rất nghiêm trọng”.

Thượng nghị sĩ Patty Murray, đại diện bang Washington cảnh báo rằng Mỹ hiện không có đủ bộ xét nghiệm virus corona.

Tuy nhiên bác sĩ Duchin cũng nói ông không khuyến khích đóng cửa trường học hay hủy bỏ bất kỳ sự kiện nào trong thời điểm này.

“Các bạn có thể trông đợi trong vòng 2 tuần tới sẽ tiếp tục nghe thêm nhiều khuyến cáo từ chúng tôi về các biện pháp giảm nhẹ hoạt động cộng đồng và thời gian phù hợp để thực hiện chúng. Chúng ta không thể đòi hỏi người dân không đi làm, đi học hàng tháng được”, ông nói. Ông cũng cho biết phần lớn các bệnh nhân xét nghiệm dương tính với COVID-19 chỉ có triệu chứng nhẹ đến trung bình và không cần nhập viện.

Cũng trong ngày thứ Hai, Thị trưởng thành phố San Antonio, bang Texas đã ban bố tình trạng khẩn cấp sức khỏe do lây lan COVID-19. Động thái này được đưa ra sau khi một bệnh nhân COVID-19 đã được xuất viện và trở về cộng đồng, nhưng sau đó xét nghiệm lại lại dương tính.

Thị trưởng San Antonio, ông Ron Nirenberg đưa ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp sức khỏe trong một nỗ lực nhằm đảm bảo hơn 120 người sơ tán từ nước ngoài về do COVID-19 phải tiếp tục cách ly tại căn cứ Không quân Lackland, không được phép trở lại cộng đồng dù hết thời gian 14 ngày cách ly theo quy định.

Theo trang tin Houston Chronicle, nữ bệnh nhân COVID-19 nêu trên là người được sơ tán về nước từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc và được điều trị tại Trung tâm Bệnh truyền nhiễm Texas. Trung tâm này hiện cũng đang điều trị cho 10 bệnh nhân COVID-19 khác.

Thống đốc Texas, Greg Abbott cho biết bất kỳ người nào đã từng tiếp xúc với nữ bệnh nhân nêu trên cần phải được xét nghiệm xem có nhiễm nCoV hay không.

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence, người lãnh đạo chiến dịch chống COVID-19 tại Mỹ vẫn khẳng định rằng rủi ro đối với người Mỹ là thấp.

 “Mặc dù có những tin tức xấu ngày hôm nay, mọi người cần rõ: Rủi ro virus corona đối với người Mỹ vẫn là thấp, theo toàn bộ các chuyên gia mà chúng tôi làm làm việc ở khắp các ban ngành chính phủ”, ông Pence nói.

Tổng thống đã nói rằng chúng ta sẵn sàng cho mọi thứ, và đây là một nỗ lực toàn diện. Hành động ngày hôm nay thực sự phản ánh nỗ lực của Tổng thống để tập hợp tất cả những bộ óc giỏi nhất của ngành tư nhân lại cùng nhau, sự lãnh đạo tốt nhất của cả nước ở mọi cấp độ”, ông nói về cuộc họp với các công ty dược và các thống đốc của Mỹ.

Phó Tổng thống cũng cho hay bất kỳ ai bay từ Ý và Hàn Quốc tới Mỹ sẽ phải trải qua kiểm tra y tế nhiều lần trước khi được nhập cảnh.

Hành động mà Tổng thống Trump chuẩn thuận hồi cuối tuần qua đã nâng mức cảnh báo đi lại, người Mỹ cần biết rằng chúng tôi khuyến cáo họ không nên đi tới những vùng nhất định của Ý hoặc Hàn Quốc. Các khuyến cáo này có thể mở rộng, nhưng chúng tôi sẽ để cho số lượng nhiễm bệnh ở các nước này quyết định điều đó”, ông Pence cho hay.

Trên toàn nước Mỹ, hiện có 102 ca nhiễm virus corona, CNN thống kê từ Trung Tâm phòng chống dịch bệnh và chính quyền các bang. Con số này bao gồm cả các ca phỏng đoán, tức là cho kết quả xét nghiệm dương tính ở các phòng thí nghiệm địa phương, nhưng vẫn chưa được CDC xác nhận.

Tổng thống Trump hôm thứ Hai cho hay ông vẫn đang cân nhắc thêm lệnh cấm đi lại đối với những nước đang bùng phát dịch bệnh. Trong phòng họp nội các, ông Trump cho hay ông chưa muốn tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia nhưng có thể sẽ làm việc này trong tương lai.

Trọng Đức

Xem thêm: