Số người chết do vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một khu chung cư ở miền đông Ukraine cuối tuần qua đã tăng lên 30 người vào thứ Hai (11/7), một quan chức từ văn phòng Tổng thống cho biết.

Embed from Getty Images

Lực lượng cứu hộ Ukraine hiện vẫn đang tiếp tục thu dọn và đào bới đống gạch vụn khổng lồ còn sót lại của tòa nhà 5 tầng bị tên lửa đánh sập xảy ra cuối ngày thứ Bảy tại thị trấn Chasiv Yar ở tỉnh Donetsk.

Một phóng viên Reuters đã chứng kiến ​​lực lượng cứu hộ nâng một người sống sót từ đống đổ nát lên cáng và mang đi thi thể của hai người trong những chiếc túi màu trắng. Các binh sĩ cũng hỗ trợ trong nỗ lực giải cứu.

9 người đã được cứu cho đến nay, Dịch vụ Khẩn cấp nhà nước cho biết.

Kyrylo Tymoshenko, phó văn phòng Tổng thống, nói rằng lực lượng cứu hộ đã dọn được 65% đống đổ nát vào đầu giờ tối ngày thứ Hai.

Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky, cho biết trong một bài đăng trên Telegram rằng cuộc tấn công là “một cuộc tấn công khủng bố khác” và do đó Nga nên được chỉ định là nhà nước khủng bố.

Nga, nói rằng họ đang tiến hành một “hoạt động quân sự đặc biệt” nhằm phi quân sự hóa Ukraine, phủ nhận việc cố tình tấn công dân thường.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai cho biết “vũ khí chính xác cao trên mặt đất … đã phá hủy điểm triển khai tạm thời” của một đơn vị phòng thủ lãnh thổ Ukraine ở Chasiv Yar.

Nga dự kiến ​​sẽ tiếp tục tập trung các nỗ lực tấn công vào tỉnh Donetsk sau khi tuyên bố chiếm được tỉnh láng giềng Luhansk. Hai tỉnh này tạo thành vùng công nghiệp Donbass.

Nhật Minh (theo Reuters)