Theo báo cáo của các nhân viên thực thi pháp luật, một lượng lớn người nhập cư Trung Quốc đã bị bắt dọc biên giới Hoa Kỳ – Mexico vào tháng 1/2023, tăng 1.230% so với cùng kỳ năm ngoái.

Embed from Getty Images

(Bức tường dọc biên giới Hoa Kỳ – Mexico/Ảnh minh họa: Getty Images)

Vào tháng 1/2022, các quan chức biên phòng chỉ ghi nhận 80 vụ bắt giữ người nhập cư Trung Quốc ở khu vực biên giới phía Nam Hoa Kỳ.

Tuy nhiên vào đầu năm nay, con số được cho là đã lên tới 1.064 vụ bắt giữ liên quan đến những người nhập cư Trung Quốc bất hợp pháp.

Theo dữ liệu của Chính phủ Hoa Kỳ, kể từ năm tài chính hiện tại bắt đầu vào tháng 10/2022, các quan chức biên phòng đã bắt giữ 2.926 công dân Trung Quốc dọc biên giới phía nam — so với chỉ 309 vụ bắt giữ trong cùng khoảng thời gian 4 tháng của năm trước đó (từ tháng 10/2021 đến tháng 1/2022).

Vào năm 2021, 2 người đàn ông Yemen trong danh sách theo dõi khủng bố của FBI được cho là đã bị bắt khi cố gắng băng qua khu vực El Centro ở California – một khu vực vốn không có nhiều vụ bắt giữ liên quan đến nạn buôn người hoặc buôn lậu ma túy như các thành phố ở Texas.

El Centro cũng là địa phương giáp biên giới đầu tiên của miền nam đã hoàn thành Bức tường Biên giới được xây dựng dưới thời Cựu Tổng thống Trump.

Vy An (Theo Newsmax)