Theo hãng tin AFP hôm 12/3, Sri Lanka đã phàn nàn với Bắc Kinh về việc những tấm thảm chùi chân do Trung Quốc sản xuất có in hình quốc kỳ của quốc đảo được bán qua Amazon.

Sri Lanka rất nhạy cảm với các hành vi lạm dụng quốc kỳ của mình, cũng như đối với các biểu tượng Phật giáo.

Bộ Ngoại giao Sri Lanka cho biết họ đã nêu lên vấn đề với Đại sứ quán Trung Quốc tại Colombo, đồng thời yêu cầu phái bộ của Colombo tại Bắc Kinh truy tìm nhà sản xuất.

Bộ cũng đã chỉ thị cho Đại sứ quán Sri Lanka tại Washington “theo dõi vấn đề này” với Amazon.

Một số nhà cung cấp Trung Quốc trên Amazon đã chào bán loại thảm chùi chân chống trượt với hình cờ Sri Lanka, có giá bán lẻ dao động từ 10 đô la Mỹ đến 24 đô la Mỹ.

Một người dùng Facebook bình luận: “Đây là cách người Trung Quốc nhìn nhận Sri Lanka.”

Một người khác cho rằng tấm thảm chùi chân là một lời cảnh báo về cách thức các mối quan hệ trong tương lai có thể diễn ra do Sri Lanka đang phải gánh khoản nợ khổng lồ với Trung Quốc: “Có thể đó là dấu hiệu [về cách] họ sẽ đối xử với chúng tôi khi chúng tôi không trả được khoản vay của họ.”

Một người khác viết trên Facebook: “Nếu chúng tôi không có khả năng trả nợ, họ sẽ còn in cờ của chúng tôi trên giấy vệ sinh.”

Hiện các sản phẩm thảm in cờ Sri Lanka trên Amazon đã được gỡ bỏ.

Ngân Hà

Xem thêm: