Ngôi sao diễn viên phim người lớn Stormy Daniels mới đây nói trên truyền thông rằng cô không nghĩ cựu Tổng thống Donald Trump nên bị đi tù nếu ông bị kết án trong vụ che giấu trả tiền bịt miệng cho cô.

Xuất hiện trên một chương trình truyền hình với nhà báo Piers Morgan được phát sóng hôm 6/4, cô Stormy Daniels cho biết cô nghĩ ông Trump không đáng bị tống giam vì những gì ông ta làm trong vụ tiền bịt miệng. Nhưng diễn viên phim người lớn này nói thêm rằng nếu cựu tổng thống bị kết tội những hành vi phạm pháp khác, thì ông ta nên bị ngồi tù để làm gương cho những người khác.

Tôi không nghĩ rằng những tội ông ta làm với tôi đáng bị tống giam. [Nhưng] tôi cảm thấy những thứ khác ông ta đã làm, nếu ông ta bị kết án, thì chắc chắn [ông ta nên bị ngồi tù]”, cô Daniels nói với nhà báo Piers Morgan.

Ông Trump hôm 4/4 đã trình diện lần đầu tại tòa án New York. Tại đây, thẩm phán đã đọc bản cáo trạng cáo buộc cựu tổng thống phạm 34 trọng tội về giả mạo hồ sơ kinh doanh. Các trọng tội này liên quan đến cáo buộc ông Trump đã chỉ đạo trả tiền “bịt miệng” cho diễn viên Daniels và cựu người mẫu Playboy Karen McDougal trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trong phiên tòa hôm 4/4, ông Trump đã không nhận 34 trọng tội bị cáo buộc. Cựu tổng thống luôn nói rằng ông không làm gì sai và đây là “cuộc săn phù thủy”, “đàn áp chính trị” và “can thiệp bầu cử”.

Cựu Tổng thống Trump cũng đang phải đối mặt với các cuộc điều tra hình sự khác vì các cáo buộc nỗ lực lật ngược kết quả cuộc tổng tuyển cử năm 2020, lưu giữ bất hợp pháp tài liệu mật tại dinh thự Mar-a-Lago, Florida và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại tiểu bang Georgia.

Tòa New York đã lên lịch phiên xét xử ông Trump tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 4/12.

Theo các chuyên gia luật, trong vụ án tiền bịt miệng này, nếu bị kết án, ông Trump có thể phải chịu tối đa án tù 4 năm cho mỗi tội và nếu ông bị kết án nhiều tội, số năm tù sẽ được cộng dồn. Dù vậy, một số chuyên gia luật cũng cho biết ông Trump chưa chắc đã phải đi tù ngay cả khi ông bị kết tội bởi vì ông chưa có tiền án.

Trong trường hợp bị kết tội, ông Trump cũng vẫn có thể tiếp tục tranh cử và vẫn có thể làm tổng thống nếu ông đắc cử. Luật pháp Mỹ không quy định rõ về việc một tội phạm có được làm tổng thống hay không.

Cô Daniels trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Morgan nói rằng khi vụ án này được đưa ra xét xử, cô muốn được ra khai chứng.

Tôi không có gì phải giấu. Tôi là người duy nhất đã từng nói ra sự thật này”, cô Daniels cho hay.

Cô Daniels đã từng thua trong vụ khởi kiện ông Trump tội phỉ báng liên quan đến vụ trả tiền bịt miệng. Tòa Phúc thẩm Liên bang Khu vực số 9 năm 2018 đã bác bỏ vụ kiện này và mới đây đã ra lệnh cô Daniels phải trả cho ông Trump hơn 120.000 USD tiền phí luật sư.

Ông Trump trong tuyên bố về việc được trả tiền phí luật sư đã nói ông chưa từng có quan hệ ngoài hôn nhân với cô Daniels. Trong khi đó, cô Daniels đã từng nói rằng cô sẽ không trả bất kỳ đồng nào cho ông Trump kể cả phải “đi tù”.

Xuân Thành (Theo BBC, The Hill và Reuters)