Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tham gia một sự kiện tòa thị chính do CNN tổ chức hôm thứ Tư (10/5) và nhận được sự tán thưởng của đông đảo khán giả. Sự kiện này cũng đánh dấu sự chuyển hướng mới của CNN.

Donald Trump Town Hall 2
Hôm Thứ Tư (10/5), cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tham dự sự kiện của CNN tại Tòa thị chính bang New Hampshire. (Ảnh chụp màn hình CNN)

Giám đốc điều hành mới của CNN, ông Chris Licht, muốn định vị lại CNN như một kênh trung gian trên trường chính trị. Năm ngoái, Discovery đã sáp nhập với WarnerMedia, kênh truyền thông dưới trướng của CNN.

Cuộc họp tại tòa thị chính hôm thứ Tư (10/5) ở bang New Hampshire là sự kiện truyền thông đầu tiên của ông Trump cho cuộc bầu cử năm 2024. Đây cũng là lần đầu tiên ông xuất hiện trên CNN kể từ cuộc bầu cử năm 2016, và là cơ hội để CNN thể hiện phương hướng truyền thông của riêng mình kể từ khi đổi chủ.

Đối tượng trực tiếp được CNN lựa chọn là những người theo đảng Cộng hòa và những cử tri ở giữa (các đảng). Cuộc họp ở tòa thị chính do cô Kaitlan Collins, người dẫn chương trình “This Morning” của CNN, chủ trì và kéo dài 1 giờ 10 phút.

CNBC, một đài truyền hình tài chính của Mỹ, nhận xét rằng đám đông ồn ào tại cuộc họp ở tòa thị chính hôm thứ Tư đã biến cuộc phỏng vấn thăm dò ​​tiềm năng của CNN thành một cuộc mít tinh của ông Trump trong thực tế.

Ngoài việc ông Trump chiếm áp đảo khu vực trung tâm sân khấu, những câu hỏi hóc búa, hay những kiểm chứng thực tế do người dẫn chương trình chuẩn bị đã không thể đóng vai trò dẫn dắt khán giả như mong đợi.

Đồng thời, hầu như tất cả các kênh truyền thông lớn của Mỹ đều chú ý đến cuộc họp tại tòa thị chính của ông Trump. Một số cử tri Đảng Cộng hòa cũng bày tỏ sự mâu thuẫn trên mạng xã hội, họ rất vui khi được gặp cựu Tổng thống Trump, nhưng họ không thích CNN.

Sự kiện tòa thị chính CNN của ông Trump đã thu hút 3,1 triệu người xem, theo dữ liệu sơ bộ từ Nielsen Media Research vào thứ Năm (ngày 11/5). Con số này cao gấp 3 lần lượng người xem của CNN vào cùng khoảng thời gian (8h tối) trong những tuần gần đây.

Chưa hẳn đã ủng hộ Trump nhưng cần ông, CNN chuyển hướng

Giám đốc điều hành CNN, ông Chris Licht, đã đưa ra nhận xét vào sáng thứ Năm (11/5), và nói ông tin rằng sự kiện này là để phục vụ Hoa Kỳ.

“Bạn không cần phải thích câu trả lời của Tổng thống (Trump), nhưng bạn không thể nói rằng chúng tôi không có nó”, ông Licht nói, theo CNBC.

“Mặc dù tất cả chúng ta có thể không thoải mái khi nghe mọi người vỗ tay, nhưng đó cũng là một phần quan trọng của câu chuyện, bởi vì những khán giả đó đại diện cho một phần lớn nước Mỹ.”

“Sai lầm mà giới truyền thông mắc phải trong quá khứ là phớt lờ sự tồn tại của họ.”

CNBC cho biết đây là một sự kiện thành công, vì nó cho phép khán giả của CNN gặp lại ông Trump. Giờ đây, ông Trump đang dẫn đầu các cuộc thăm dò, trở thành người dẫn đầu trong Đảng Cộng hòa, và đang trên đà giành được đề cử tổng thống năm 2024. Đồng thời, sự kiện này cũng cho phép khán giả tự đưa ra quyết định về những gì họ thấy.

“Nội các của chúng ta chia phe. Chúng ta cần nghe tiếng nói của cả hai bên,” giám đốc điều hành của công ty “Warner Bros. Discovery”, ông David Zaslav, nói trên CNBC hôm thứ Sáu. “Đảng Cộng hòa đang lên sóng trên CNN và đảng viên Đảng Dân chủ đang lên sóng trên CNN. Mọi tiếng nói đều nên được lắng nghe trên CNN.”

Ngay sau khi nhậm chức, ông Licht cũng nói rõ trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng CNN muốn nghe ý kiến ​​từ cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Ông Licht kết thúc nhận xét của mình bằng cách nói rằng việc đưa tin về ông Trump sẽ “tiếp tục lộn xộn và khó khăn, nhưng đó là công việc của chúng tôi”, đồng thời nói thêm: “Nước Mỹ đã được phục vụ rất tốt bởi những gì chúng tôi đã làm đêm qua.”

Bình Minh (t/h)