Syria đã công nhận nền độc lập của hai nước cộng hòa tự xưng tại Donbass, Ukraine là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR), theo Hãng tin tức Ả rập Syria (SANA).

Embed from Getty Images

SANA loan báo về quyết định trên của Syria sau khi có được tin tức từ các nguồn tin trong nội bộ Bộ Ngoại giao Syria.

Xuất phát từ ý chí và mong muốn chung nhằm thiết lập các mối quan hệ trong tất cả các lĩnh vực, Cộng hòa Ả Rập Syria đã quyết định công nhận nền độc lập và chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk”, SANA đưa tin.

DPR và LPR nằm trong khu vực Donbass, miền Đông của Ukraine. Cả hai đã tuyên bố độc lập khỏi Ukraine từ năm 2014 sau biến động chính trị tại Kyiv khiến Tổng thống thân Nga Viktor Yanukovych bị bãi nhiệm. Từ sau đó, các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và binh sĩ 2 nước cộng hòa tự xưng thân Nga đã diễn ra rải rác trong suốt 8 năm qua.

Nga đã chính thức công nhận nền độc lập của DPR và LPR vào cuối tháng Hai, chỉ hai ngày trước khi Điện Kremlin phát động cuộc chiến tranh xâm lược nước láng giềng Ukraine vào ngày 24/2.

Về mối quan hệ Nga – Syria, vào tháng 9/2015, sau khi nhận được đề nghị từ Damascus, Moscow đã bắt đầu triển khai hoạt động quân sự tại Syria. Thời điểm đó, Syria đang phải chiến đấu ác liệt với Nhà nước Hồi giáo Tự xưng (IS) và các nhóm khủng bố khác. Nga nhận công đã giúp chính phủ Syria đánh thắng IS và khôi phục hòa bình. Trong khi, Mỹ cũng tuyên bố đã góp phần chính tiêu diệt hoàn toàn IS tại Iraq và Syria.

Vào tháng 2/2022, Tổng thống Syria Bashar Assad đã tuyên bố rằng ông sẽ sẵn sàng công nhận nền độc lập của DPR và LPR. Theo RT, hàng nghìn tình nguyện viên Syria đang tham gia vào hoạt động của quân đội Nga tại hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass.

Một số quốc gia khác, trong đó có Belarus, Nicaragua, Sudan và Venezuela mặc dù chưa chính thức công nhận DPR và LPR, nhưng đã loan báo ủng hộ quyết định của Nga về việc cộng nhận nền độc lập và chủ quyền của hai nước cộng hòa tại Donbass này.

Hải Đăng (T/h)