Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nửa đùa nửa thật khi cười nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga chớ có can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới.

trump putin g20
Ảnh: Youtube

Khi ngồi xuống cạnh Tổng thống Nga trước khi hai bên tiến hành cuộc họp song phương riêng tư tại G-20 Nhật Bản, phóng viên hỏi ông Trump: “Ông sẽ nói với Nga không can thiệp vào bầu cử 2020 chứ?”

“Có, tất nhiên tôi sẽ nói”, ông Trump trả lời.

Sau đó ông Trump mỉm cười, quay ra người quay camera và nói: “Đừng can thiệp vào cuộc bầu cử, ngài tổng thống”.

Với thái độ đùa vui, ông Trump chỉ tay về phía Putin và nhắc lại.

“Đừng can thiệp vào cuộc bầu cử”.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo tỏ thái độ rất thân thiện khi gặp nhau. Tổng thống Mỹ nói được gặp Putin là một “vinh hạnh lớn” của ông.

Rất nhiều điều tích cực sẽ đến từ mối quan hệ này, vì vậy cảm ơn ông rất nhiều, Vladimir”, ông Trump nói.

Đây là lần đầu tiên hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nga gặp nhau từ sau khi công bố kết luận điều tra của Robert Mueller, cuộc điều tra đặc biệt nhắm vào cáo buộc Nga thông đồng với ông Trump can thiệp bầu cử Mỹ 2016. Mueller kết luận sau 2 năm điều tra rằng không có bằng chứng cho thấy Nga-Trump thông đồng với nhau.

Trước khi cuộc họp kín của hai người diễn ra, ông Trump cho hay ông và Putin sẽ thảo luận về rất nhiều vấn đề từ thương mại, giải giáp vũ khí cho đến chủ nghĩa bảo hộ.

“Chúng tôi có mối quan hệ rất tốt, và mong chờ một khoảng thời gian rất tốt đẹp với nhau”, ông Trump nói.

Đức Trí

Xem thêm: