Tài sản của nhà sáng lập Tesla, Elon Musk, đã sụt giảm khoảng 20,8 tỷ USD. Theo Bloomberg Billionaires Index, các khoản lỗ tính từ đầu năm đến thời điểm hiện tại đã khiến giá trị tài sản ròng của ông giảm xuống còn 149 tỷ USD, qua đó rơi xuống vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, đứng sau nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos, người có giá trị tài sản ước tính khoảng 174 tỷ USD.

Elon Musk
Ông Elon Musk. (Ảnh: mccv/Shutterstock)

Tính đến hôm 5/3, cổ phiếu của Tesla đã giảm khoảng 15% trong năm 2021, theo tờ New York Post. Giá cổ phiếu chốt phiên tuần trước ở mức 597,95 USD/cổ phiếu – mức thấp nhất kể từ đầu tháng 12/2020.

Nhưng vào cuối buổi sáng ngày 9/3, giá cổ phiếu đã tăng trở lại ở mức 632 USD/cổ phiếu.

Tài sản của ông Musk đã tăng mạnh vào năm 2020 sau khi Tesla công bố 6 quý có lãi liên tiếp, giao gần 500.000 chiếc xe hơi và góp mặt trong chỉ số S&P 500 . Sự tăng trưởng này đã tạo ra một bước nhảy vọt đáng kể trong giá cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô Tesla, theo New York Post.

Nhưng giá cổ phiếu của Tesla đã sụt giảm gần đây trong bối cảnh gia tăng cạnh tranh từ các công ty khởi nghiệp như Nio của Trung Quốc, cùng với các đối thủ lớn hơn, chẳng hạn như General Motors.

Tesla hiện đang buộc phải đối phó với tình trạng thiếu chip máy tính trên toàn thế giới, vấn đề đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất ô tô trên toàn cầu, theo tờ New York Post. Tuy nhiên, Tesla vẫn là công ty thống trị trong ngành công nghiệp xe điện. Hãng có thể chiếm 20% doanh số bán ô tô trên thế giới vào năm 2030, theo nhà phân tích Dan Ives tại Wedbush Securities.

Những người còn lại có mặt trong top 12 người giàu nhất thế giời được ghi nhận bởi Bloomberg Billionaires Index tính đến hôm 8/3:

Bill Gates – 136 tỷ USD
Bernard Arnault – 117 tỷ USD
Warren Buffett – 97,7 tỷ USD
Mark Zuckerberg – 97 tỷ USD
Larry Page – 92,9 tỷ USD
Sergey Brin – 89,9 tỷ USD
Larry Ellison – 84,3 tỷ USD
Mukesh Ambani – 84,3 tỷ USD
Steve Ballmer – 82,3 tỷ USD
Francoise Bettencourt Meyers – 73 tỷ USD

Tài sản của ông Musk đã giảm 27 tỷ USD vào tuần trước khi giá cổ phiếu của Tesla giảm 11,5%, theo CNN. Hai tỷ phú Musk và Bezos đã đứng đầu danh sách của Bloomberg kể từ tháng 1/2021.

Cả hai hiện đang cách nhau 25 tỷ USD. Ông Musk vẫn nhiều hơn 13 tỷ USD so với người sáng lập Microsoft Bill Gates.

Trong khi đó, CNN đưa tin cổ phiếu của Tesla đã tăng 743% trong năm 2020. Mức tăng đã đẩy hãng lên vị trí thứ 5 trong danh sách các công ty giá trị nhất trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu tiếp tục tăng trong những tuần đầu của năm 2021, tăng thêm 25% lên mức cao kỷ lục 883,90 USD/cổ phiếu vào ngày 26/1.

Tuy nhiên, giới truyền thông đưa tin hôm 8/3 vừa qua rằng giá cổ phiếu đã sụt giảm gần 1/3 kể từ đó.

Dẫu vậy, ông Musk vẫn có thể trở nên giàu có hơn nhiều trong năm 2021 do nhiều khả năng ông sẽ nhận được khoản tài trợ bổ sung để mua cổ phiếu Tesla trong năm nay, theo CNN.

Ngoài ra, công ty đã hoàn thành vòng tài trợ (funding round) mới trong tháng 2/2021. Các báo cáo cho biết 850 triệu USD mà công ty huy động được đã giúp tăng 60% giá trị của Tesla lên 74 tỷ USD.

Bên cạnh đó, ông Musk còn là cổ đông lớn nhất của SpaceX – công ty do tư nhân nắm giữ.

Theo Newsmax,

Phan Anh

Xem thêm: