Hôm 29/9, Taliban đã cảnh báo Hoa Kỳ không được cho máy bay không người lái bay qua “không phận thiêng liêng” của họ, nếu không sẽ có “hậu quả tiêu cực”.

Embed from Getty Images

“Gần đây chúng tôi đã chứng kiến ​​[Hoa Kỳ] vi phạm tất cả các quyền, luật pháp và thỏa thuận quốc tế đã cam kết với [Taliban] ở Doha, Qatar, vì không phận thiêng liêng của Afghanistan đang bị máy bay không người lái của Hoa Kỳ xâm phạm,” người phát ngôn Taliban viết trên Twitter.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia, đặc biệt là [Hoa Kỳ], đối xử với Afghanistan dựa trên các quyền, luật pháp và cam kết quốc tế … để ngăn chặn bất kỳ hậu quả tiêu cực nào.”

Lầu Năm Góc đã không trả lời các cảnh báo của Taliban.

Thư ký báo chí John Kirby cho biết Hoa Kỳ sẽ giữ lại “tất cả các cơ quan chức năng cần thiết để thực hiện các hoạt động chống khủng bố”“hiện không có yêu cầu phải giải phóng không phận với Taliban.”

Tổng thống Biden cho biết, sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, Mỹ sẽ dựa vào các khả năng “tầm xa” để chống khủng bố ở quốc gia hiện do Taliban kiểm soát.

Việc rút tất cả các lực lượng của Mỹ và NATO đã đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan, đồng thời khiến Taliban một lần nữa cai trị đất nước.  

Trong vòng vài tuần sau khi Mỹ rút toàn bộ lực lượng khỏi sân bay Bagram, Taliban chính thức chiếm Kabul.

Mặc dù Taliban đã công bố một chính phủ lâm thời vào đầu tháng này, Mỹ và các đồng minh phương Tây vẫn chưa thừa nhận nhóm nổi dậy là chính phủ hợp pháp của đất nước.

Chính quyền Biden gần đây đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã bắn nhầm mục tiêu. Thay vì nhằm vào một chiến binh ISIS-K, nó đã giết chết 10 thường dân Afghanistan, trong đó có 7 trẻ em.

Hiện chưa rõ liệu Mỹ có tiếp tục vận hành các máy bay không người lái hay thực hiện bất kỳ cuộc tấn công bổ sung nào ở Afghanistan hay không.

Lê Vy (theo Fox News)

Xem thêm: