Ngày 8/9, Real Clear Politics đưa tin, Taliban được cho là đang ngăn chặn 143 công dân Mỹ rời khỏi Afghanistan, gây ra cuộc khủng hoảng “con tin” trong bối cảnh chính quyền Biden vẫn chưa có hành động nào.

“Các nhà lập pháp Hoa Kỳ và các cựu chiến binh đang cố gắng hỗ trợ sơ tán 143 người Mỹ vẫn đang bị mắc kẹt cùng nhiều đồng minh Afghanistan, những người đang ngày càng thất vọng khi thấy chính quyền Biden chưa có hành động nào,” tờ Real Clear Politics đưa tin đồng thời nhắc đến “sáu máy bay thuê tại Mazar-i-Sharif ở miền bắc Afghanistan”.

Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken đã thừa nhận tình trạng Taliban đang chặn đường đi của người Mỹ ra khỏi đất nước, nhưng chính quyền Biden lại “khẳng định việc Taliban cố tìm cách chặn các chuyến bay rời khỏi đất nước không phải là một cuộc khủng hoảng ‘con tin’, và rằng nhóm chiến binh đang kiểm soát Afghanistan này chỉ đơn giản là muốn có được các tài liệu thích hợp từ những người tìm cách rời đi”.

“Taliban không cho phép các máy bay đã thuê khởi hành,” ông Blinken nói hôm 8/9. “Những chuyến bay đó cần phải được khởi hành.”

(@SecBlinken thừa nhận “rất nhiều sự nhầm lẫn” xung quanh các chuyến bay thuê từ Afghanistan và cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy Taliban cho phép các chuyến bay đó rời đi)

Nhưng trước đó, ngày 7/9, ông Blinken lại nói ngược lại: “Và tôi hiểu rằng Taliban không từ chối cho bất kỳ ai có giấy tờ hợp lệ được xuất cảnh, nhưng họ nói những người không có giấy tờ hợp lệ không thể rời đi tại thời điểm này. Bởi vì tất cả những người này gộp lại cùng nhau, điều đó có nghĩa là các chuyến bay không được phép thực hiện.”

Cựu luật sư Bộ Tư pháp Paul Stern đã ghi nhận tình hình và đăng tweet yêu cầu những ai đang ở sân bay Mazar-i-Sharif phải được phép khởi hành. “Ngày thứ 8 và các cô gái @afghan_ascend của chúng tôi vẫn đang mắc kẹt tại # Mazar-e-Sharif,” ông Stern viết. 

Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumentha cũng đồng thuận: “Họ đã đấu tranh cho quyền của phụ nữ và đang gặp rủi ro vì điều đó . Những chiếc máy bay này cần phải cất cánh ngay bây giờ.”

Hiện chưa rõ còn chính xác bao nhiêu người Mỹ vẫn mắc kẹt ở Afghanistan sau cuộc rút quân đầy chết chóc của ông Biden. Nhà Trắng ban đầu cho biết có tới 11.000 người Mỹ đang ở đất nước này vào thời điểm nó sụp đổ. Thế nhưng, theo tuyên bố của chính quyền Biden sau khi cuộc sơ tán kết thúc, chỉ có 6.000 người Mỹ được di dời khỏi Afghanistan, và rất có khả năng còn khoảng 5.000 người mắc kẹt lại.

Đáng chú ý, trong một bài phát biểu gần đây, ông Biden khẳng định chính quyền của ông chỉ để khoảng 10% người Mỹ ở lại Afghanistan.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm: