Lực lượng Taliban được cho là đã thu giữ các thiết bị sinh trắc học của quân đội Mỹ dùng để quét mống mắt, ngón tay và khuôn mặt, có thể giúp họ xác định những người Afghanistan đã hỗ trợ lực lượng liên quân.

Embed from Getty Images

Theo tờ The Intercept, các thiết bị, được gọi là HIIDE, hoặc Thiết bị phát hiện nhận dạng liên ngành cầm tay, đã bị thu giữ trong cuộc tấn công của Taliban.

Tờ Intercept đã nói chuyện với các quan chức quân đội Mỹ hiện tại và cựu quan chức, tất cả đều lo lắng rằng dữ liệu nhạy cảm có thể bị Taliban sử dụng.

Các thiết bị này được kết nối với Bộ công cụ tự động sinh trắc học (BAT), phần mềm xử lý nhận dạng được binh lính Mỹ sử dụng để quét các mối đe dọa.

HIIDE có thể tạo ra các báo cáo theo dõi sinh trắc học và cảnh báo người dùng nếu một người đang được kiểm tra nằm trong danh sách theo dõi, Tạp chí Signal đưa tin.

Nếu Taliban chưa truy cập được dữ liệu, thì có khả năng Cơ quan Tình báo Liên quân (ISS), cơ quan gián điệp của Pakistan vốn có lịch sử hợp tác chặt chẽ với Taliban, có thể cung cấp cho họ các công cụ để làm điều đó – theo một cựu chiến binh của Lực lượng Đặc nhiệm Quân đội Mỹ nói với tờ Intercept.

Nhiều người Afghanistan chưa được sơ tán dường như đang cố gắng để xóa các hoạt động trực tuyến trong quá khứ của họ.

Các chàng trai và những người đàn ông đã “điên cuồng xóa các tin nhắn họ đã gửi, các bản nhạc họ đã nghe và hình ảnh họ đã chụp trên điện thoại”, phóng viên BBC Sana Safi viết trên Twitter hôm Chủ nhật.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo về những mối nguy hiểm “lạnh người” đối với nhân quyền và các vi phạm đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan, trong khi Tổ chức Ân xá Quốc tế hôm thứ Hai cho biết hàng nghìn người Afghanistan – bao gồm các học giả, nhà báo và nhà hoạt động – đang “có nguy cơ nghiêm trọng bị Taliban trả đũa”.

Mặc dù một phụ nữ (giấu tên) từng làm việc cho chính phủ Afghanistan đã đốt mọi tài liệu liên quan đến công việc cũ của cô, nhưng cô vẫn lo lắng rằng dữ liệu sinh trắc học mà cô cung cấp khi được thuê sẽ bị Taliban sử dụng để tìm ra cô, The Wall Street Journal đưa tin.

“Chúng tôi hiểu rằng Taliban hiện có khả năng có quyền truy cập vào các cơ sở dữ liệu và thiết bị sinh trắc học khác nhau ở Afghanistan,” nhóm Human Rights First viết trên Twitter hôm thứ Hai.

Nhóm cho biết thêm: “Công nghệ này có khả năng bao gồm quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu bằng dấu vân tay và quét mống mắt, cũng như bao gồm công nghệ nhận dạng khuôn mặt.”

Nhóm sau đó đã nhanh chóng đưa ra hướng dẫn bằng tiếng Farsi về cách xóa lịch sử kỹ thuật số, cũng như một hướng dẫn khác về cách lẩn tránh sinh trắc học.

Hướng dẫn cho biết các mẹo để vượt qua tính năng nhận dạng khuôn mặt bao gồm nhìn xuống, mặc đồ để che khuất các đặc điểm trên khuôn mặt hoặc trang điểm nhiều lớp. Tuy nhiên, đối với việc quét vân tay và mống mắt thì rất khó để tránh được.

Welton Chang, giám đốc công nghệ của Human Rights First cho biết: “Với dữ liệu này, việc che giấu, làm mờ danh tính của bạn và gia đình bạn sẽ khó hơn rất nhiều, đồng thời dữ liệu cũng có thể được sử dụng để xác định danh bạ và nhà mạng của bạn.”

Hôm thứ Hai, chỉ vài giờ sau khi các chiến binh tràn vào thủ đô Kabul, có nhiều lo ngại rằng điều này đã xảy ra.

Một người dùng Twitter có tên Mustafa cho biết “Taliban bắt đầu khám xét từng nhà” các quan chức chính phủ, cựu thành viên lực lượng an ninh và những người làm việc cho tổ chức phi lợi nhuận nước ngoài, đồng thời cho biết thêm rằng nhà của các nhà báo cũng đã bị khám xét.

Một người dân Kabul cho biết cô ấy đã nghe nói về việc kiểm tra từng nhà và rằng các chiến binh Hồi giáo đang sử dụng một “máy sinh trắc học”.

Trong một tuyên bố, Taliban cho biết họ “đảm bảo với tất cả các công dân của mình rằng như mọi khi, lực lượng này sẽ bảo vệ tính mạng, tài sản và danh dự của họ, đồng thời tạo ra một môi trường hòa bình và an ninh cho quốc gia thân yêu của mình”.

Lê Xuân (theo Reuters, Business Insider)

Xem thêm: