Lực lượng chiến binh Hồi giáo Taliban vào sáng Chủ Nhật (15/8, giờ địa phương) đã chiếm được thành phố Jalalabad, phía đông Afghanistan. Đây là cửa ngõ quan trọng để Taliban tiến vào thủ đô Kabul.

Embed from Getty Images

Trước bước tiến thành tốc của Taliban, Mỹ đã bắt đầu sơ tán nhân viên ngoại giao và đang điều động thêm quân đội đến Afghanistan để giúp đảm bảo an ninh tại sân bay Kabul và Đại sứ quán Mỹ.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters hôm 15/8: “Hiện tại chúng tôi có một nhóm nhỏ đang rời đi, đa số nhân viên ngoại giao Mỹ cũng đã sẵn sàng rời đi. [Nhưng] đại sứ quán vẫn tiếp tục hoạt động”.

Taliban đã chiếm được thành phố Jalalabad mà gần như không cần nổ súng. Một quan chức chính phủ Afghanistan đã xác nhận với Reuters điều này. Người này cho biết: “Không có đụng độ xảy ra tại Jalalabad bởi vì thống đốc đã đầu hàng Taliban. Cho phép Taliban tiến vào là cách duy nhất để cứu mạng sống của người dân”.

Một quan chức an ninh khác của quân chính phủ tại Jalalabad nói với Reuters rằng Taliban đã đồng ý cho quan chức và lực lượng an ninh chính phủ có đường rút lui an toàn. Vị quan chức này nói thêm rằng quân chính phủ quyết định đầu hàng Taliban là để tránh “thương vong và hủy diệt”.

Với việc chiếm được Jalalabad, Taliban đồng thời kiểm soát được tuyến đường dẫn tới thành phố Peshawar, của nước láng giềng Pakistan. Đây là một trong những tuyến đường cao tốc chính nối với đất nước Afghanistan ở sâu trong lục địa, không tiếp giáp với biển.

Trước đó, hôm thứ Bảy (14/8), Taliban cũng đã dễ dàng chiếm giữ được Mazar-i-Sharif, thành phố phía Bắc của Afghanistan. Hiện tại, Taliban đã chiếm được hơn 2/3 lãnh thổ Afghanistan.

Trong tuyên bố phát đi vào cuối ngày 14/8, Taliban nói rằng hoạt động tiến quân thần tốc của họ được đông đảo người dân Afghanistan chấp nhận và khẳng định cả thường dân trong nước và người nước ngoài sẽ đều được đảm bảo an toàn.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Bảy (14/8, giờ Mỹ) đã ra lệnh triển khai 5.000 lính Mỹ tới Afghanistan để giúp sơ tán công dân và đảm bảo cho việc rút nhân viên quân sự “một cách an toàn và trật tự”. Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong số 5.000 lính này có 1.000 lính được điều động từ Sư đoàn Không vận 82 đang làm nhiệm vụ tại Iraq.

Ông Biden nói rằng bây giờ quân đội Afghanistan phải tự giữ lấy lãnh thổ của họ. “Người Mỹ hiện diện mãi mãi trong một cuộc xung đột dân sự ở một quốc gia khác đối với tôi là điều không thể chập nhận được”, ông Biden khẳng định.

Trong khi đó, Tổng thống Afghanistana Ashraf Ghani hôm 14/8 đã hội đàm với nhiều lãnh đạo trong nước và quốc tế, gồm cả Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Ghani và ông Blinken đã thảo luận về những nỗ lực khẩn cấp nhằm giảm bạo lực tại Afghanistan.

Qatar tuần trước cũng đã tổ chức một hội nghị quốc tế tại Doha để thảo luận về tình hình Afghanistan. Hội nghị này đưa ra tuyên bố chủ tịch nói rằng các nước tham gia, trong đó có Mỹ, sẽ không công nhận bất kỳ chính phủ nào tại Afghanistan nếu họ chiếm quyền bằng bạo lực. Tuyên bố cũng kêu gọi hai bên xung đột tại Afghanistan ngừng bắn và tiếp tục đàm phán để ký thỏa thuận hòa bình.

Như Ngọc (Theo Reuters)

Xem thêm: