Hôm thứ Tư (23/3), chính phủ Taliban ở Afghanistan đã thông báo rằng các trường trung học nữ sinh vẫn sẽ tiếp tục đóng cửa. Quyết định được đưa ra vào cùng ngày các trường dự kiến sẽ mở trở lại, làm dấy lên sự bối rối và đau lòng trước việc đảo ngược chính sách của nhóm Hồi giáo theo đường lối cứng rắn.

Embed from Getty Images

“Đúng, đó là sự thật”, phát ngôn viên Taliban Inamullah Samangani nói khi được yêu cầu xác nhận các báo cáo rằng các nữ sinh đã được yêu cầu về nhà.

Ông sẽ không giải thích lý do ngay lập tức, trong khi phát ngôn viên Bộ giáo dục Aziz Ahmad Rayan nói: “Chúng tôi không được phép bình luận về điều này”.

Một quan chức Taliban khác nói với BBc rằng trường học vẫn phải đóng cửa vì vẫn chưa quyết định học sinh phải mặc đồng phục gì. Thông báo được đưa ra khi một số nữ sinh đã quay trở lại trường học và nhiều nữ sinh hy vọng được tiếp tục học đã rơi nước mắt, BBC cho biết.

Giáo dục cho trẻ em gái là một vấn đề then chốt kể từ khi Taliban nắm quyền ở Afghanistan vào tháng 8 năm 2021. Mặc dù chính phủ Taliban tuyên bố sẽ tôn trọng quyền phụ nữ hơn trước đây, nhưng cho đến nay dường như đó chỉ là những lời hứa suông. Động thái đóng cửa trường học mới nhất đã được Tổ chức Theo dõi Nhân quyền gọi là “sự mong manh của quyền phụ nữ” ở Afghanistan.

Đặc phái viên Liên hợp quốc Deborah Lyons gọi các báo cáo về việc đóng cửa là “đáng lo ngại”.

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), khi Taliban cai trị Afghanistan từ năm 1996 đến 2001, họ đã cấm gần như tất cả giáo dục đối với trẻ em gái và phụ nữ, áp đặt các hình phạt như ném đá, đánh đòn và cắt cụt chân nếu không tuân theo lệnh cấm.

Cộng đồng quốc tế đã coi quyền giáo dục cho tất cả mọi trẻ em là một điểm then chốt trong các cuộc đàm phán về viện trợ và công nhận chế độ Taliban mới.

Lê Vy