Tại cuộc họp báo hôm thứ Ba (17/8), một trong những quan chức chính của Taliban, phát ngôn viên Zabihullah Mujahid tuyên bố, không tổ chức nào sẽ được phép sử dụng lãnh thổ Afghanistan để tiến hành các cuộc tấn công chống lại bất kỳ quốc gia nào.

Embed from Getty Images

Ông nhấn mạnh, lãnh thổ Afghanistan cũng sẽ không được sử dụng làm nơi huấn luyện cho các tổ chức khủng bố để thực hiện các cuộc tấn công sau đó.

Lần đầu tiên xuất hiện công khai trong cuộc họp báo đầu tiên của mình, ông Mujahid khẳng định: “Chúng tôi không muốn có bất kỳ kẻ thù bên trong hay bên ngoài nào.” Ông Mujahid là một nhân vật trong bóng tối của Taliban và đã nhiều năm không xuất hiện công khai.

Trong những năm 1990, khi Taliban cầm quyền Afghanistan, tổ chức này đã chứa chấp các mạng lưới khủng bố như al-Qaeda, vốn được xem là chủ mưu vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, khiến Hoa Kỳ cuối cùng phải tiến hành một cuộc xâm lược vào Afghanistan vào năm 2001. Các tổ chức khủng bố khác như ISIS và mạng lưới Haqqani được biết là đã có sự hiện diện tại nước này.

Ông Mujahid cam kết trong cuộc họp báo tại Kabul: “Tôi muốn đảm bảo, tôi muốn đảm bảo với cộng đồng quốc tế bao gồm cả Hoa Kỳ, rằng không ai sẽ bị làm tổn hại. Ở Afghanistan, tôi muốn đảm bảo với các nước láng giềng của chúng tôi, các quốc gia đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi sẽ không cho phép việc sử dụng lãnh thổ của chúng tôi để chống lại bất kỳ ai hoặc bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Do đó, toàn thể cộng đồng toàn cầu nên yên tâm rằng chúng tôi cam kết thực hiện những mong muốn này rằng không ai sẽ bị làm tổn hại.”

Việc đảm bảo rằng Taliban sẽ không tấn công các quốc gia khác là một phần trong thỏa thuận hòa bình năm 2020 do tổ chức này và chính quyền Trump làm trung gian. Thỏa thuận này đã mở đường cho việc Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan.

Tuy nhiên, hôm Chủ nhật (15/8), khi Taliban chiếm được Kabul và tuyên bố chiến thắng, các tổ chức khủng bố Hồi giáo đã ăn mừng trên mạng xã hội.

Taliban, một tổ chức Hồi giáo, có cùng thế giới quan với al-Qaeda, al-Shabaab, ISIS cũng như các tổ chức Hồi giáo dòng Sunni khác. Cũng có nhiều báo cáo cho rằng những kẻ khủng bố ISIS và al-Qaeda bị giam giữ tại Afghanistan đã được Taliban giải thoát trong cuộc giao tranh vào tuần trước. Tuy nhiên, ISIS đã tham gia xung đột vũ trang với Taliban kể từ năm 2015.

Trong một bài đăng trên Medium.com, ông Charles Lister, thuộc Viện Trung Đông phi đảng phái, nhận định rằng vài tuần trước, al-Qaeda vẫn trong tình trạng rất khó khăn, nhưng hiện nay đã thay đổi. Ông nói: “Không có gì phải nghi ngờ, đây là ngày quan trọng nhất đối với al-Qaeda kể từ ngày 11/9. Lần đầu tiên trong nhiều năm, al-Qaeda cuối cùng không chỉ có không gian để thở, mà còn được ban tặng một nơi trú ẩn an toàn cực kỳ quan trọng để xây dựng lại.”

Theo Tổ chức Tình báo SITE, các tài khoản truyền thông ủng hộ al-Qaeda đã đăng một thông báo chúc mừng chiến thắng của Taliban trên mạng: “Afghanistan đã bị chinh phục và đạo Hồi đã chiến thắng.”

Hôm thứ Hai (16/8), phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói với Politico rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã cảnh báo về mối đe dọa khủng bố ngày càng tồi tệ hơn, đồng thời nói thêm rằng dù sao thì các quan chức Hoa Kỳ cũng không thể đưa một “nhận định chắc chắn”.

Trong khi đó, một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đã viết cho Nhà Trắng rằng họ lo ngại việc các phần tử khủng bố có thể phát triển tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá này.

Dân biểu Đảng Cộng hòa Mike Rogers cùng với các thành viên Đảng Cộng hòa khác tại Hạ viện đã viết trong một bức thư gửi cho Nhà Trắng: “Chúng tôi vẫn lo ngại sâu sắc khoảng trống còn lại tại Afghanistan sẻ nhanh chóng bị các tổ chức khủng bố lấp đầy. Taliban hiện đang kiểm soát nước này. Al-Qaeda đã sử dụng Afghanistan để lên kế hoạch và tiến hành vụ tấn công 11/9 và các hoạt động khủng bố khác. Chúng ta không thể để điều này xảy ra một lần nữa.”

Gia Huy (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: