Ngay cả khi Taliban cam kết tôn trọng “quyền của phụ nữ” Afghanistan trong một cuộc tuyên truyền rầm rộ hôm thứ Ba (17/8), các chiến binh của nhóm này đã bắn chết một phụ nữ ở tỉnh Takhar sau khi cô ấy đi ra ngoài nơi công cộng mà không mặc bộ đồ burqa che kín toàn thân.

Tại Kabul, nhiều đoạn video cho thấy các phương tiện di chuyển của Taliban chở đầy các chiến binh có vũ trang đi tuần tra các khu dân cư vốn dành cho các nhà hoạt động và nhân viên chính phủ. Có thể nghe thấy tiếng súng nổ khi họ tăng tốc trên đường phố.

Embed from Getty Images

Phát ngôn viên lâu năm của Taliban là Zabihullah Mujahid trong cuộc họp báo đầu tiên vào ngày 17/8 (Ảnh minh họa: Getty Images)

Phát ngôn viên lâu năm của Taliban là ông Zabihullah Mujahid đã tổ chức cuộc họp báo đầu tiên vào ngày 17/8 để tuyên bố rằng, nhóm cực đoan này sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ – theo luật sharia. Ông cũng khẳng định sẽ ban hành lệnh ân xá cho những người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ tiền nhiệm của đất nước vốn được Hoa Kỳ hậu thuẫn.

Trước khi Hoa Kỳ tiến hành lật đổ chính quyền Taliban sau ngày sau ngày 9/11/ 2001, nhóm này đã tước đoạt nghiêm trọng quyền tự do của phụ nữ, giam giữ họ trong nhà mà không có nam giới đi kèm và thực thi các quy định nghiêm ngặt về trang phục.

Theo AP, tuần này, Taliban đang khuyến khích phụ nữ trở lại làm việc và trẻ em gái đi học trở lại và họ đã tiến hành phát khăn trùm đầu. Thế nhưng, đã có một bức ảnh chụp lại hình ảnh một phụ nữ ở huyện Taloqan, tỉnh Takhar, nằm trên vũng máu khi cha mẹ và những người khác đang cúi rạp người xung quanh cô. Người phụ nữ này đã bị bắn chết chỉ vì ra ngoài mà không mặc bộ đồ burqa che kín thân thể.

woman
Một người phụ nữ bị quân Taliban bắn chết vì không mặc bộ đồ burqa (Ảnh chụp màn hình video qua Fox News)

Trước đó, ngày 17/8, một người dân Afghanistan và cũng là cựu nhà thầu của Bộ Ngoại giao nói với Fox News, các chiến binh Taliban thiết lập các trạm kiểm soát trên khắp Kabul, và trong một số trường hợp, họ đã đánh đập dân thường đang cố gắng đến sân bay trốn chạy khỏi đất nước.

“Có trẻ em, phụ nữ, trẻ sơ sinh, các bà lão, họ hầu như không thể đi được,” người này cho biết. “Tôi nói cho các bạn biết, họ [đang ở trong một tình huống rất, rất tồi tệ. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng có khoảng 10.000 hoặc hơn 10.000 người, và họ đang chạy vào sân bay… Taliban [đã] đánh đập những người đang nhảy ra từ hàng rào, dây thép gai và các bức tường.”

Ông này cũng nói, các chiến binh đang đi qua các khu vực lân cận để tìm kiếm những người đã giúp đỡ Hoa Kỳ. Chiến binh Taliban thậm chí còn hỏi những người hàng xóm của cựu nhà thầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ này về ông ấy.

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tình hình tại Afghanistan đang diễn biến hết sức nhanh chóng. Chính quyền đang cố gắng sơ tán hàng nghìn người Mỹ và đồng minh của mình sau cuộc càn quét nhanh chóng của Taliban trên khắp đất nước.

Cho dù hiện tại Hoa Kỳ chưa hoàn thành việc di tản khỏi đất nước, các chiến binh Taliban đã nhanh chóng tuyên bố chủ quyền trên khắp lãnh thổ đất nước, bao gồm cả Kabul, thủ đô của quốc gia. Trong nhiều trường hợp, quân đội Afghanistan do Hoa Kỳ đào tạo và cung cấp đã đầu hàng trong hòa bình mà không hề có trận chiến nào. Tổng thống Ashraf Ghani cũng đã trốn chạy khỏi đất nước hôm Chủ nhật (15/8), và các chiến binh Taliban đã chụp những bức ảnh cho thấy sự hiện diện của họ trong phủ tổng thống chỉ vài giờ sau đó.

Tính đến ngày 17/8, vẫn có khoảng 11.000 người Mỹ còn ở lại Afghanistan và chờ đợi chính quyền Biden sắp xếp các chuyến bay di tản.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã ngừng cam kết về việc quân đội sẽ giúp sơ tán tất cả người Mỹ và đồng minh còn ở lại đất nước vào cuối tháng này.

“Trọng tâm của chúng tôi ngay lúc này là tiến hành những việc trong tầm tay,” bà nói trong một cuộc họp báo, nhấn mạnh họ sẽ cố gắng sơ tán càng nhiều người phù hợp càng tốt.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ned Price cũng phát biểu với Fox News hôm 17/8, Hoa Kỳ đã “nhận được sự đảm bảo” từ Taliban rằng nhóm này sẽ cho phép dân thường qua lại sân bay Kabul một cách an toàn.

Minh Ngọc (Theo Fox News)

Xem thêm: