Một phát ngôn viên của Taliban hôm 27/8 đã loan báo trên Twitter rằng thường dân Afghanistan đang sở hữu vũ khí, đạn dược hoặc phương tiện do chính phủ cũ cấp phát cần phải nộp lại cho chính quyền mới trong vòng 1 tuần nếu không sẽ bị trừng phạt.

Embed from Getty Images

Tất cả những ai được chính phủ [cũ] cấp hàng hóa, thiết bị, vũ khí, đạn dược hoặc phương tiện, thì cần phải giao nộp chúng cho cơ quan hữu quan [của chính quyền mới]”, phát ngôn viên Zabiullah Mujahid của Taliban viết trên Twitter bằng tiếng địa phương. Ông này nói thêm rằng thời hạn để giao nộp vũ khí là 1 tuần.

Ông Mujahid cho biết việc giao nộp này là cần thiết để các nhà chức trách không cần phải truy tố hoặc xử lý pháp lý những người vi phạm nếu họ bị phát hiện vẫn sở hữu vũ khí sau hạn chót.

Vị phát ngôn viên của Taliban không nói rõ những cá nhân bị phát hiện vẫn sở hữu vũ khí hoặc đạn dược sau hạn chót giao nộp sẽ bị xử phạt như thế nào. Cũng không rõ liệu kế hoạch tịch thu vũ khí này có bao gồm những vũ khí không phải do chính phủ cũ cấp phát hay không.

Taliban đã đánh đổ chính phủ cũ của Thống thống Ghani và chính thức kiểm soát hầu hết lãnh thổ Afghanistan từ ngày 15/8. Nhóm chiến binh Hồi giáo này cũng đã thu được vũ khí, phương tiện, các thiết bị vũ trang khác và các căn cứ quân sự vốn trước đây thuộc về Mỹ. Trong số các vũ khí này có các máy bay trực thăng Black Hawk, súng trường M-16, nhiều thiết bị nổ, xe Humvee, máy bay không người lái và nhiều trang thiết bị quân sự hiện đại khác.

Nhiều video và hình ảnh được đăng tải rộng rãi trên mạng trực tuyến trong vài tuần qua cho thấy các thành viên lực lượng vũ trang Taliban hiện đã mang theo súng ngắn M-4 hoặc súng trường M-16 thay cho súng AK-47 vốn được nhóm này sử dụng trong nhiều thập kỷ qua.

Văn phòng của Tổng Thanh tra Đặc biệt về Tái thiết Afghanistan do Quốc hội Mỹ thành lập năm 2008 mới đây đã loan báo rằng trong hơn hai thập kỷ qua Mỹ đã chi khoảng 83 tỷ USD vào hoạt động phát triển và duy trì lực lượng cảnh sát và quân đội Afghanistan. Từ năm 2003 đến năm 2016, Mỹ đã chuyển giao cho lực lượng vũ trang Afghanistan gần 600.000 vũ khí, 76.000 phương tiện, 163.000 thiết bị thông tin liên lạc, 208 máy bay và thiết bị giám sát, trinh sát, theo báo cáo 2017 của Văn phòng Trách nhiệm giải trình Chính phủ.

Văn phòng của Tổng Thanh tra Đặc biệt về Tái thiết Afghanistan cho biết từ năm 2017 đến năm 2019, Mỹ đã cung cấp cho lực lượng vũ trang Afghanistan 4.702 xe Humvee, 2.520 quả bom, 1.394 súng phóng lựu đạn, 20.040 quả lựu đạn cầm tay, và 7.035 khẩu súng máy.

Như Ngọc (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: