Theo tờ Daily Star, sau khi Glazer, gia đình tỷ phú Mỹ đang sở hữu Manchester United (MU), quyết định bán lại câu lạc bộ (CLB) này, nhiều tên tuổi lớn đã đề cập tham vọng thâu tóm đội chủ sân Old Trafford, trong đó có tập đoàn công nghệ Apple.

Tập đoàn công nghệ
(Ảnh minh họa: Nook Thitipat/Shutterstock)

Cụ thể, Ban lãnh đạo Tập đoàn Apple của Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến MU và sẵn sàng đàm phán để mua lại CLB từng 20 lần vô địch giải Ngoại hạng Anh. Giám đốc điều hành Apple, ông Tim Cook, rất muốn khám phá những cơ hội mà bóng đá, hay cụ thể ở đây là đội chủ sân Old Trafford có thể mang lại.

Theo các nguồn thạo tin, CEO Tim Cook sẽ sắp xếp các cuộc đàm phán với các ngân hàng được chỉ định để thực hiện việc mua bán, trong đó có Raine Group – bên đã giám sát việc doanh nhân người Mỹ Todd Boehly tiếp quản CLB Chelsea hồi đầu mùa hè. Bên cạnh đó, ông cũng đã lên kế hoạch xây dựng một sân vận động hiện đại mới được coi là tốt nhất trên thế giới – điều khiến người hâm mộ của MU phải phấn khích.

Còn nhớ, hồi tháng 8 vừa qua, Tỷ phú Elon Musk (Giám đốc điều hành Tesla và SpaceX, ông chủ mới của Twitter) tuyên bố rằng ông sẽ mua câu lạc bộ bóng đá Manchester United.

Được biết, Apple đang là tập đoàn công nghệ lớn nhất hành tinh với doanh thu hằng năm gần 400 tỷ bảng Anh (khoảng hơn 484 tỷ USD) và các sản phẩm của hãng này được bán trên toàn thế giới. Hiện Apple được định giá hơn 830 tỷ bảng Anh (tương đương 1.004 tỷ USD).

Phan Anh