Ngày 26/4, tập đoàn Walt Disney Parks and Resorts đã đệ đơn kiện Thống đốc Cộng hòa Florida Ron DeSantis và ban giám sát do ông đích thân lựa chọn.

Embed from Getty Images

(Thống đốc Florida DeSantis/Ảnh: Getty Images)

Theo đơn kiện được đệ trình lên Tòa án khu vực Tây Bắc Florida của Hoa Kỳ, tập đoàn Disney cáo buộc ông DeSantis đã dàn xếp “một chiến dịch trả đũa có chủ đích của chính phủ” như một “sự trừng phạt đối với những ngôn luận được [pháp luật] bảo hộ của Disney”.

Đơn kiện viết: “Theo yêu cầu của Thống đốc, hội đồng giám sát của tiểu bang có ý định ‘hủy bỏ’ các hợp đồng phát triển đã được tuyên bố công khai và được thỏa thuận một cách hợp lệ hợp lệ; [những hợp đồng này] vốn đã đặt nền móng cho hàng tỷ USD đầu tư của Disney và hàng nghìn việc làm.”

Disney cũng tuyên bố rằng động thái này là một hành vi “mang tính trả đũa, phản kinh doanh và vi hiến một cách rõ ràng.”

Nội dung đơn kiện cho rằng ông DeSantis không có ý định dừng lại ở đó, cáo buộc nhóm của ông “cũng đã lên kế hoạch ‘xem xét những thứ như các khoản thuế đối với khách sạn’, ‘thu phí qua đường’, ‘phát triển một số tài sản mà khu vực này sở hữu’ với nhiều công viên giải trí hơn’, và thậm chí đặt một ‘nhà tù tiểu bang’ bên cạnh Disney World.’”

Đơn kiện đã trích dẫn câu nói của ông DeSantis: “Ai mà biết được, tôi chỉ nghĩ điều gì cũng có thể xảy ra.”

Trận chiến giữa ông DeSantis và tập đoàn Disney bắt nguồn từ gần 2 năm trước đây, khi Disney bắt buộc các nhân viên của mình phải tiêm vắc-xin COVID-19 vào tháng 7/2021. Đến ngày 18/11/2021, ông DeSantis đã đáp trả bằng cách ban hành luật cấm quy định bắt buộc tiêm vắc-xin ở Florida.

Tháng 3/2022, dưới áp lực từ các nhà hoạt động LGBT, Disney đã phản đối luật về Quyền của Cha mẹ trong Giáo dục do Thống đốc DeSantis ban hành, đạo luật này bị các nhà phê bình chế giễu là “Don’t Say Gay” (Tạm dịch: Nói không với đồng tính). Giám đốc điều hành Bob Chapek của Disney đã gửi một thông điệp tới tất cả nhân viên “đặc biệt là cộng đồng LGBTQ+ [của công ty]”, xin lỗi vì đã không hành động sớm hơn, đồng thời nói thêm rằng Disney sẽ dừng mọi đóng góp chính trị cho tiểu bang Florida. Disney đã tuyên bố rằng dự luật nên bị tòa án bác bỏ.

Tháng 4/2022, ông DeSantis đã trả đũa bằng lời đe dọa bãi bỏ Đạo luật Reedy Creek Improvement (RCIA) năm 1967, đạo luật vốn thiết lập khu vực tài phán và đánh thuế đặc biệt cho Disney World.

Căng thẳng tiếp tục leo thang cho đến đỉnh điểm khi Disney cuối cùng cũng đệ đơn kiện.

Đơn kiện nêu rõ: “Disney rất tiếc vì đã đi đến nước này. Nhưng sau khi những nỗ lực tìm kiếm giải pháp đã cạn kiệt, công ty không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đệ đơn kiện này để bảo vệ các nhân viên, khách mời và đối tác phát triển địa phương của mình khỏi một chiến dịch không ngừng nghỉ nhằm vũ khí hóa quyền lực của chính phủ chống lại Disney. Chiến dịch này nhằm trả đũa việc bày tỏ những quan điểm chính trị không được lòng một số quan chức Nhà nước.”

Giám đốc văn phòng truyền thông của Thống đốc DeSantis, ông Taryn Fenske, đã trả lời tờ Epoch Times rằng: “Chúng tôi không nhận thức về bất kỳ quyền hợp pháp nào mà một công ty có được để vận hành sự thống trị của riêng nó hoặc duy trì các đặc quyền mà những doanh nghiệp khác trong tiểu bang không có. Vụ kiện này là một ví dụ đáng tiệc về hy vọng của họ nhằm làm suy yếu ý chí của các cử tri Florida, và vụ kiện nằm ngoài ranh giới của pháp luật.”

Những tuyên bố trước đây

Trong một tuyên bố ngày 28/3/2022, Disney nhấn mạnh rằng mục tiêu mới của họ là “vì [đạo luật RCIA] sắp bị cơ quan lập pháp bãi bỏ hoặc bị hủy bỏ tại tòa án”.

Trong một tuyên bố phản bác vào ngày 29/3/2022 trên Twitter, ông DeSantis đã viết rằng Florida “được điều hành bởi lợi ích của người dân Florida — nó không dựa trên nhu cầu của các giám đốc điều hành công ty ở California”.

Vào ngày 30/3/2022, Dân biểu Spencer Roach của Đảng Cộng hòa đã cảnh báo trên mạng xã hội rằng các nhà lập pháp đã gặp nhau 2 lần để thảo luận về việc bãi bỏ RCIA: “Nếu Disney muốn áp dụng hệ tư tưởng cảnh giác với những định kiến ​​chủng tộc và phân biệt đối xử, thì họ nên được điều hành bởi Quận Cam (ở California).”

Vào ngày 3/4/022, ông Roach đã viết: “CEO Bob Chapek cần phải bị cách chức.”

Trong thông cáo báo chí ngày 20/11/2022, Hội đồng quản trị Tập đoàn Walt Disney thông báo ông Chapek đã rời đi.

Vy An (Theo The Epoch Times)