Theo Reuters đưa tin, một tàu chiến của Hải quân Mỹ hôm thứ Ba (23/11) đã di chuyển qua Eo biển Đài Loan nhạy cảm. Washington gọi đây là hoạt động thường xuyên của quân đội Mỹ, nhưng Bắc Kinh luôn cho rằng động thái này làm khuấy động căng thẳng khu vực.

Embed from Getty Images

Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Milius đã thực hiện “quá cảnh Eo biển Đài Loan như thường lệ”, đi qua các vùng biển quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hải quân Mỹ khẳng định: “Tàu Mỹ quá cảnh qua Eo biển Đài Loan biểu thị cam kết của Mỹ về một khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Quân đội Mỹ sẽ bay, đi thuyền và hoạt động ở bất cứ nơi đâu luật pháp quốc tế cho phép”.

Trung Quốc hiện chưa phản ứng với động thái mới nhất của Hải quân Mỹ.

Tháng trước, quân đội Trung Quốc đã lên án Mỹ và Canada vì hai quốc gia này điều động tàu chiến đi qua Eo biển Đài Loan. Bắc Kinh nói rằng tàu chiến của Mỹ và Canada đe dọa tới hòa bình và ổn định trong khu vực.

Các tàu của Hải quân Mỹ gần như hàng tháng đều quá cảnh qua Eo biển Đài Loan bất chấp sự phản ứng giận dữ của Trung Quốc. Các đồng minh của Mỹ thỉnh thoảng cũng điều tàu chiến thực hiện hoạt động tương tự, chẳng hạn như Anh Quốc đã điều tàu quá cảnh Eo biển Đài Loan vào tháng Chín vừa qua.

Trung Quốc trước nay luôn coi Đài Loan là lãnh thổ ngoài khơi xa của họ và không loại trừ khả năng sẽ sáp nhập hòn đào này vào Đại lục, kể cả dùng vũ lực nếu cần.

Mỹ từ năm 1979 đã cắt quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng từ đó Washington vẫn là quốc gia hậu thuẫn chính cho Đài Bắc, đồng thời cũng là nước cung cấp vũ khí chính cho quốc đảo dân chủ tự vệ trước mối đe dọa từ Trung Quốc Đại lục.

Trung Quốc luôn xem Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ với Mỹ.

Hải Đăng

Xem thêm: