Giới chức Nga hôm thứ Năm (14/4) cho biết một tàu chiến thuộc hạm đội Biển Đen đã bị “hư hại nghiêm trọng” và toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn sau khi tàu bị nổ. Phía Ukraine lập tức lên tiếng nói rằng họ đã bắn tên lửa trúng tàu chiến Nga.

tau chien Nga Moskva
Tàu tuần dương hỏa tiễn ‘Moskva’ hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Ukraine từ tháng 2/2022. (Ảnh: Hạm đội Biển Đen của Nga)

Truyền thông Nga vào tối 13/4 dẫn lời bộ quốc phòng nước này nói rằng toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu tuần dương hỏa tiễn ‘Moskva’ đã được sơ tán an toàn sau khi tàu nổ do bị bắt lửa.

Bộ Quốc phòng Nga không nói rõ nguyên nhân khiến tàu ‘Moskva’ bị bắt lửa, nhưng ông Maksym Marchenko, lãnh đạo của Ukraine tại khu vực Odesa tuyên bố rằng tàu chiến Nga đã bị trúng hai tên lửa hành trình chống hạm Neptune. Tên lửa này do Ukraine tự sản xuất.

Tên lửa Neptune bảo vệ Biển Đen đã gây ra tổn thất rất nghiêm trọng” cho tàu chiến Nga, ông Marchenko nói trên một bài đăng trên mạng xã hội Twitter.

Ông Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine, cũng đưa ra tuyên bố tương tự trên Telegram. Tuy nhiên, cả hai quan chức Ukraine này đều không cung cấp bằng chứng cho tuyên bố của mình.

Reuters cho biết họ đã liên lạc với Bộ Quốc phòng Ukraine để yêu cầu bình luận về sự vụ trên nhưng chưa nhận được phản hồi. Reuters cũng lưu ý rằng họ không thể độc lập xác minh tuyên bố của cả phía Nga và Ukraine.

‘Moskva’ là tàu chiến thứ hai của Nga bị hư hại nghiêm trọng kể từ khi Moscow phát động cuộc tấn công xâm lược Ukraine. Tháng trước, Ukraine cho biết họ đã phá hủy tàu ‘Orsk’, một tàu hỗ trợ đổ bộ, khi nó đang ở trên Biển Azov.

Theo truyền thông Nga, ‘Moskva’ là tàu tuần dương hỏa tiễn lớp Atlant, được đưa vào biên chế trong Hải quân Nga vào năm 1983. Trên tàu chiến này được trang bị 16 tên lửa hành trình chống hạm “Vulkan” có tầm bắn ít nhất 700km, cùng nhiều tên lửa phòng không, ngư lôi và súng máy. Tàu ‘Moskva’ đã tham gia vào các hoạt động ở ngoài khơi bờ biển Ukraine từ tháng Hai năm nay.

Như Ngọc (T/h)