Một quan chức Mỹ tiết lộ, nhóm tàu sân bay tấn công USS Abraham Lincoln đang hoạt động ở vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Các tàu này được triển khai trong bối cảnh căng thẳng do các vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Embed from Getty Images

Quan chức này cho hay, nhóm tàu tác chiến của Mỹ đang hoạt động ở Biển Nhật Bản, còn được gọi là Biển Đông, để tiến hành tập trận với các lực lượng Nhật Bản nhằm trấn an các đồng minh và đối tác trong khu vực. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ ngày càng lo ngại Triều Tiên có thể thực hiện một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất trong những ngày tới.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, một nhóm tàu sân bay của Hoa Kỳ được triển khai đến vùng biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Năm 2017, các tàu sân bay USS Ronald Reagan, Theodore Roosevelt và Nimitz, cùng với các nhóm tấn công đa tàu của họ đã được triển khai đến vùng biển này nhằm phô trương sức mạnh trước các vụ thử tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin ẩn danh am hiểu vấn đề cho biết, tàu sân bay USS Abraham Lincoln sẽ hoạt động tại khu vực này trong ba đến năm ngày.

Phản hồi trước các bài báo của truyền thông Hàn Quốc hôm 11/4, phát ngôn viên của Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) cho biết, họ sẽ không bình luận về các cuộc tập trận đã lên kế hoạch hoặc đang diễn ra.

Trong các cuộc hội đàm được tổ chức nhân chuyến viếng thăm Washington vào tuần trước, các cố vấn của Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc đã tìm cách để tái triển khai các tài sản quân sự chiến lược của Hoa Kỳ, chẳng hạn như tàu sân bay, máy bay ném bom hạt nhân và tàu ngầm, tới bán đảo Triều Tiên.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, họ biết rõ thực tế nhóm tàu sân bay của Hoa Kỳ đang ở trong vùng biển quốc tế, nhưng từ chối bình luận về các bài báo, với lý do đây là tài sản quân sự của Mỹ.

Trước đây, Triều Tiên thường chỉ trích các cuộc tập trận quân sự của Mỹ là một cuộc diễn tập cho chiến tranh, đồng thời cáo buộc chúng làm gia tăng căng thẳng.

Nhật Minh (Theo Reuters)