Hôm 15/1, hàng chục ngàn nhân viên y tế đã tham gia biểu tình ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha về những gì họ gọi là sự phá hủy hệ thống y tế công cộng do chính quyền khu vực gây ra. 

Tay Ban Nha
Biểu tình ở Tây Ban Nha. (Ảnh chụp màn hình video)

Nhiều người mặc áo khoác trắng và đánh trống, đồng thời hô vang: “Cắt giảm sức khỏe cộng đồng là tội ác.”

Phát ngôn viên của chính quyền khu vực cho biết cuộc biểu tình đã thu hút khoảng 30.000 người tham gia.

Chính quyền khu vực Madrid, do bà Isabel Ayuso của Đảng Bình dân lãnh đạo, đã bị chỉ trích trong những năm gần đây, đặc biệt là kể từ khi đại dịch COVID-19 khởi phát vào năm 2020, do việc bố trí cán bộ nhân viên yếu kém tại các bệnh viện và các trung tâm chăm sóc sức khỏe cơ bản.

Theo những người biểu tình, chính quyền khu vực đang dỡ bỏ các dịch vụ y tế công cộng và ưu tiên các nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân.

Mặc trang phục Thần chết và mang chiếc lưỡi hái giả, một người biểu tình giơ tấm biển có nội dung: “Tôi là kế hoạch của [bà] Ayuso cho khu vực cấp cứu.”

Bà Ana Encinas, 62 tuổi, một bác sĩ từng làm việc tại trung tâm chăm sóc sức khỏe cơ bản tại Madrid trong 37 năm, lên tiếng: “Chúng tôi tiếp nhận khoảng 40 hoặc 50 bệnh nhân mỗi ngày và có thể dành cho mỗi người khoảng 6 phút. Vấn đề là họ không cho phép chúng tôi chăm sóc bệnh nhân đúng cách.”

Bà Ayuso phủ nhận cáo buộc về việc chính quyền của mình đang phá hoại các dịch vụ y tế công cộng để ủng hộ khu vực tư nhân. Bà cũng cho rằng những cuộc biểu tình và đình công đang bị các đảng cánh tả dàn dựng trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử thành phố và khu vực năm nay nhằm làm suy yếu chính quyền bảo thủ của khu vực.

Vào tháng 11, hàng chục nghìn người đã diễu hành qua trung tâm Madrid để ủng hộ việc các nhân viên y tế kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc.

Vy An (Theo Reuters)