Ngày 8/2, Thống đốc Đảng Cộng hòa Ron DeSantis (tiểu bang Florida) đã chỉ trích các thống đốc của Đảng Dân chủ ở năm tiểu bang, sau khi họ tuyên bố gỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang ở trường học và cơ sở trong nhà một ngày trước đó.

Ron DeSantis 600x338 1
Thống đốc bang Florida Ron DeSantis (Ảnh: Epoch Times)

Cụ thể, ông Ron DeSantis đã chỉ trích các thống đốc đảng Dân chủ của tiểu bang California, Connecticut, Delaware, New Jersey và Oregon khi họ lần lượt thông báo gỡ bỏ một số biện pháp hạn chế do COVID-19.

“Khoa học y tế không thay đổi [yêu cầu đeo khẩu trang], mà khoa học chính trị đã thay đổi nó,” ông DeSantis cho biết trong một cuộc họp báo ở Polk County.

“Khoa học đã không giúp thay đổi một chút nào. Chúng tôi nhận ra điều đó ngay từ đầu, và đó là lý do tại sao Florida không bao giờ áp đặt chính sách bắt buộc đeo khẩu trang cho trẻ em đi học, và đó là lý do tại sao chúng tôi đấu tranh để cho bọn trẻ không phải chịu lệnh cưỡng bức đeo khẩu trang, vốn đang được thực hiện ở cấp địa phương,” ông tiếp tục.

Ông DeSantis cho rằng, sự thay đổi này là do dữ liệu thăm dò mới cho thấy, việc bắt buộc trẻ em đeo khẩu trang khi đi học không được quần chúng tán đồng.

“Họ cảm nhận được sức nóng. Họ biết rằng cử tri đã mệt mỏi với các chính sách hạn chế liên tục,” ông DeSantis nhấn mạnh. “Họ biết về cơ bản họ không đạt được kết quả gì, và họ biết họ sẽ phải thay đổi để đạt được lợi ích từ các cuộc thăm dò ý kiến, vì vậy đã dẫn đến sự ‘đột biến’ đó.”

Tuy nhiên, một cuộc thăm dò của New York Times-Morning Consult hồi tháng 1 cho thấy 68%, người Mỹ ủng hộ việc bắt buộc đeo khẩu trang cho học sinh để có thể ứng phó với biến thể Omicron.

Ông DeSantis cũng đề cập đến thành tích của mình về việc phản đối các lệnh phong tỏa trên toàn tiểu bang, cũng như các nhiệm vụ của thống đốc Florida kể từ khi đại dịch bắt đầu.

“Mọi người đang làm những gì Florida đã làm ngay từ đầu,” ông DeSantis khẳng định.

“Điều đó đã khá rõ ràng từ ngày đầu tiên,” ông nói thêm.

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Xem thêm: