Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ted Cruz (bang Texas) đã lên án chính quyền Biden là “yếu đuối” với Trung Quốc sau khi một tài khoản Twitter chính thức của Nhà Trắng đã xóa tweet về việc tặng vắc-xin cho Đài Loan.

1625805966 60e7d48e1efd2
Hình ảnh do Đội phản ứng COVID-19 của Nhà Trắng đăng tải có cờ Đài Loan (Ảnh: Twitter/ đã bị xóa)

Bài tweet được Nhóm Phản ứng COVID-19 của Nhà trắng đăng tải vào thứ Ba kèm hình ảnh hiển thị cờ các quốc gia nhận vắc-xin do Hoa Kỳ tài trợ, bao gồm cờ Đài Loan. Bài tweet này dường như đã bị xóa vào thứ Tư, với nhiều suy đoán cho rằng do sự nhạy cảm của vấn đề Đài Loan bởi đến nay Hoa Kỳ vẫn chưa công nhận chính thức hòn đảo.

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã tweet lại dòng tweet này trước khi nó bị xóa và viết: “Cảm ơn Hoa Kỳ vì sự hào phóng của các bạn. Cùng nhau, chúng ta sẽ đánh bại đại dịch này”.

Hôm 8/7, ông Cruz đã lên Twitter chỉ trích chính quyền Biden đã xóa tweet và cho rằng nó thể hiện sự yếu đuối đối với Trung Quốc. Nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với Đài Loan và cho biết đây là một quốc gia độc lập.

Ông Cruz đã chia sẻ một biểu tượng (icon) về lá cờ Đài Loan và viết: “Đây là lá cờ của Đài Loan.”

Ông nói: “Nhà Trắng của Biden vô cùng sợ hãi khi phải thừa nhận sự thật đó, vì sợ làm mất lòng nhà độc tài cộng sản Tập.”

“Biden tỏ ra yếu thế trước Trung Quốc. Và sự xoa dịu không bao giờ có tác dụng”, ông Cruz nói thêm.

Hoa Kỳ, giống như hầu hết các quốc gia trên thế giới, không chính thức công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập, nhưng các chính quyền của Hoa Kỳ đã hỗ trợ chính cho hòn đảo, bao gồm cả việc cung cấp vũ khí.

Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng (NSC) nói với Reuters rằng lá cờ là “một sai lầm” của nhóm truyền thông xã hội và đồ họa. “Hoa Kỳ vẫn cam kết với chính sách ‘một Trung Quốc’ của chúng tôi”, người phát ngôn nói. “Chính sách của chúng tôi đã rõ ràng trong nhiều thập kỷ và không thay đổi.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đài Loan Joanne Ou cho biết Bộ đã được thông báo rằng bài đăng trên Twitter đã biến mất.

“Về lý do xóa dòng tweet này, do các phương tiện truyền thông có cách hiểu khác nhau, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu cơ quan đại diện tại Hoa Kỳ đề nghị Hoa Kỳ không gây ra những đồn đoán hoặc hiểu lầm không cần thiết liên quan đến việc xóa các tweet liên quan,” bà nói.

Mỹ đã gửi 2,5 triệu liều vắc-xin Moderna COVID-19 đến Đài Loan vào tháng 6. Con số này cao gấp ba lần số lượng vắc-xin ban đầu mà Hoa Kỳ cam kết cho hòn đảo này.

Căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan trong những tuần gần đây với việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng việc giành quyền kiểm soát hòn đảo này là một “sứ mệnh lịch sử” đối với đất nước.

Lê Vy

Xem thêm: