Xuất hiện trên chương trình “Squawk Box” của CNBC vào ngày 15/12, Thượng Nghị sĩ (TNS) Ted Cruz của Đảng Cộng hòa đã chỉ trích Tổng thống Joe Biden và các Đảng viên Dân chủ vì ‘đổ thêm dầu’ và ‘cơn lửa lạm phát’ đang hoành hành tại Hoa Kỳ. 

Embed from Getty Images

Khi được hỏi về gói chi tiêu khổng lồ và các dự luật liên quan đến khí hậu trong kế hoạch Xây Dựng lại Tốt hơn (Build Back Better) của ông Biden, TNS Cruz đã phát biểu:

“Lạm phát đang hoành hành trên khắp đất nước. Thống kê vào tháng 11 cho thấy lạm phát đang ở mức 6,8% – mức cao nhất mà đất nước này chứng kiến kể từ năm 1982, gần 40 năm trước đây. Rốt cuộc thì cũng không có gì khó hiểu. Khi bạn chi hàng nghìn tỷ USD mà bạn không có, khi bạn in tiền, khi bạn vay hàng nghìn tỷ USD, khi bạn tăng nguồn cung tiền, bạn sẽ đẩy lạm phát lên cao. Quy luật này luôn luôn đúng và bây giờ nó đang được chứng minh.”

Hôm thứ Ba (14/12), Quốc hội Mỹ đã phê duyệt việc nâng hạn mức nợ của Chính phủ liên bang thêm 2,5 nghìn tỷ USD, đưa mức này lên 31,4 nghìn tỷ USD. Dự luật này đã được gửi cho Tổng thống Joe Biden nhằm ngăn chặn một vụ vỡ nợ chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ. Nói về vấn đề này, TNS Cruz cho hay:

“Khoản nợ hiện tại (là) 28,9 nghìn tỷ USD. Hôm nay, ông Joe Biden đang chuẩn bị ký một dự luật tăng thêm 2,5 nghìn tỷ USD. [Đó] là mức tăng trần nợ lớn nhất trong lịch sử đất nước chúng ta. Chưa từng có tiền lệ – 2,5 nghìn tỷ USD chỉ bằng một nét bút, và số tiền đó không phải trả cho ngân sách xã hội chủ nghĩa của [ông] Bernie Sanders, mà là cho cái họ gọi là Xây Dựng lại Tốt hơn (Build Back Better), [nhưng thực ra] ngày càng nhiều người Mỹ gọi nó là Xây Dựng lại Tệ hơn (Build Back Broke).”

“[Đảng Dân chủ] còn muốn nhiều hơn thế – những thứ đã gây ra lạm phát, và nếu họ thành công với điều đó, chúng ta sẽ phải hứng chịu tình trạng lạm phát còn khủng khiếp hơn, và điều này đang ảnh hưởng tới những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta, đặc biệt là những người cao tuổi. Người cao tuổi bị tổn hại và Nhà Trắng thì dường như không quan tâm.”

TNS Cruz cũng đề cập đến các cáo buộc của Đảng Dân chủ rằng chính sách cắt giảm thuế dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump đã không được chi trả, và rằng Đảng Cộng hòa quá ưu ái về thuế đối với những người Mỹ giàu có: “Chà, chắc chắn rồi, một bên thì tốt cho nền kinh tế, còn một bên là thảm họa cho nền kinh tế”.

“Nếu bạn nhìn vào đợt cắt giảm thuế năm 2017, đợt cắt giảm thuế đó tập trung vào việc làm. Nó tập trung vào việc giảm thuế đối với những người tạo ra việc làm. Và mục đích của nó là để có thêm nhiều việc làm hơn, tăng thêm lương, đưa ngành sản xuất về với nước Mỹ, và nó hoạt động cực kỳ tốt.”

TNS Cruz nhắc lại rằng 2018 là năm chứng kiến ​​tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 4 thập kỷ, và tỷ lệ thất nghiệp của cả người Mỹ gốc Phi cũng như người Tây Ban Nha cũng xuống đến mức thấp nhất trong lịch sử. 

“Khi chúng tôi cắt giảm thuế vào năm 2017, doanh thu từ thuế liên bang năm tiếp theo sẽ tăng lên, và doanh thu từ thuế liên bang năm tiếp theo nữa sẽ tăng lên, và cứ sau đó là tăng lên hàng năm. Do vậy, nó tạo ra nhiều doanh thu hơn nhờ sự tăng trưởng, năng suất kinh tế và số lượng việc làm nhiều hơn.”

Ông Cruz cho biết thêm, dự luật Xây Dựng lại Tốt hơn cũng bao gồm việc cắt giảm thuế, tuy nhiên là dành cho các nhà tài trợ giàu có của Đảng Dân chủ tại những tiểu bang màu xanh (nơi hầu hết mọi người thường bỏ phiếu cho Đảng Dân chủ). Một trong những điều khoản đắt đỏ nhất của dự luật là bãi bỏ giới hạn khấu trừ “thuế tiểu bang và thuế địa phương” (gọi tắt là thuế SALT).

“Việc cắt giảm thuế năm 2017 tập trung vào những người tạo ra việc làm, thêm nhiều việc làm hơn cho nam giới và phụ nữ. Đảng Dân chủ bãi bỏ khoản khấu trừ SALT không tạo ra một công việc nào cả, nhưng tôi sẽ cho bạn biết nó làm được gì, nó mang lại lợi ích cho những nhà tài trợ giàu có của đảng Dân chủ ở các tiểu bang màu xanh, nó khuyến khích các chính trị gia địa phương tăng thêm thuế.”

Sau khi xuất hiện trên chương trình “Squawk Box”, TNS Cruz cũng đã đăng trên Twitter: “Ngọn lửa lạm phát của ông Biden đang hoành hành và giải pháp của Đảng Dân chủ là đổ thêm dầu vào đó.”

Vy An (theo Newsmax)

Xem thêm: