Một email nội bộ của Tesla đã nêu rõ các bước mà công ty do tỷ phú Elon Musk đồng sáng lập (kiêm CEO) đang thực hiện để ủng hộ Ukraine trong bối cảnh nước này đang bị Nga tấn công.

Ukraine
Ông Elon Musk. (Ảnh: mccv/Shutterstock)

Trong nội dung email mà Tesla gửi vào hôm 7/3 vừa qua cho các nhân viên tại khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, những nhân viên người Ukraine thuộc biên chế công ty này được yêu cầu trở về bảo vệ đất nước của họ sẽ được nhận 3 tháng lương. Tuy nhiên, email không nêu rõ liệu chế độ này có được mở rộng cho nhân viên ở vùng Bắc Mỹ và các nơi khác hay không.

Sau 3 tháng, Tesla có kế hoạch đánh giá lại cuộc chiến Nga – Ukraine và tình hình nhân viên của họ để quyết định thêm cần phải bổ sung những gì trong chính sách của công ty.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi những người lính dự bị quay về chiến đấu  vào hồi tháng 2, trước khi xảy ra cuộc xâm lược được dự đoán từ trước.

Trong email gửi hôm 7/3 (tức ngày 12 sau khi Nga xâm lược Ukraine), các nhân viên Tesla cũng được khen ngợi vì đã giúp SpaceX (công ty cũng do CEO Tesla Elon Musk sáng lập) đưa dịch vụ Internet vệ tinh Starlink đến Ukraine.

Cụ thể, trong email mới đây của Tesla đã cho biết thêm rằng nhiều nhân viên của công ty đang làm việc tại Đức đã tình nguyện đóng gói các bộ thu tín hiệu Starlink để có thể nhanh chóng vận chuyển sang Ukraine. Bên cạnh các bộ thu tín hiệu, họ còn đóng gói kèm cả các bộ pin Powerwall, khối pin Lithium-Ion để cung cấp nguồn điện dự phòng cho các thiết bị Internet vệ tinh.

Một số sợi cáp điện Powerwall được làm từ phế liệu của nhà máy Tesla Gigafactory mới tại Berlin. Chúng vừa được chấp thuận có điều kiện để sản xuất thương mại vào đầu tháng này. Trước đó, Tesla cũng thường quyên góp các khối pin Powerwall này cho những khu vực gặp thiên tai như Puerto Rico sau cơn bão Maria.

Mặc dù Tesla không hoạt động ở Ukraine, công ty cho biết trong email rằng khoảng 5.000 chủ sở hữu Tesla ở nước này và những người lái xe điện khác có thể sạc xe miễn phí tại một số trạm Supercharger của hãng ở Ba Lan, Hungary và Slovakia.

Ở một diễn biến khác, mới đây, trên mạng xã hội Twitter, Phó thủ tướng Ukraine Mykhailo Fedorov đã gửi lời cảm ơn tới CEO SpaceX Elon Musk khi vị tỷ phú người Mỹ tiếp tục gửi đến lô hàng thứ 2 gồm các thiết bị Internet vệ tinh Starlink của SpaceX trong bối cảnh nước này đang bị Nga tấn công.

“Đã nhận được lô hàng thứ 2 gồm các trạm Starlink. Ông Elon Musk đã giữ lời hứa của mình. Cảm ơn ông vì đã ủng hộ Ukraine và hòa bình trên toàn thế giới”, Phó Thủ tướng Fedorov viết trên Twitter ngày 10/3, trong đó chia sẻ một bức ảnh chụp một thùng hàng chứa đầy các hộp được đánh dấu bằng logo của công ty SpaceX.

“Không có gì đâu”, CEO Elon Musk đáp lại, đồng thời nói thêm rằng SpaceX cũng đã gửi bộ các thiết bị hỗ trợ để dùng Internet ở những nơi không có điện.

Theo CNBC,

Phan Anh