Ngày 17/6, giới chức Thái Lan thông báo sẽ gỡ bỏ thủ tục đăng ký trước đối với du khách nước ngoài thông qua hệ thống Thailand Pass cũng như quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang giảm ở nước này.

đeo khẩu trang
(Ảnh minh họa: Par Cat Box/Shutterstock)

Cụ thể, Bộ trưởng Du lịch Pipat Ratchakitprakan cho biết hệ thống Thailand Pass, trong đó du khách nước ngoài phải đăng ký trước để giới chức trách Thái Lan phê duyệt cho nhập cảnh, sẽ dừng hoạt động từ ngày 1/7, chấm dứt một trong những hạn chế cuối cùng của nước này đối với hoạt động đi lại.

Thái Lan là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới, tuy nhiên các doanh nghiệp du lịch lâu nay than phiền quy định người nước ngoài phải xuất trình nhiều loại giấy tờ, từ chứng nhận xét nghiệm COVID-19, chứng nhận tiêm vắc-xin đến bảo hiểm y tế và đặt phòng khách sạn, đang cản trở sự phục hồi ngành du lịch.

Theo quy định mới, du khách chỉ cần xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc kết quả xét nghiệm âm tính trước khi nhập cảnh Thái Lan.

Trong năm 2019 Thái Lan đón gần 40 triệu du khách, nhưng năm 2021 đón chưa đến 1% con số này, mặc dù đã nới lỏng các yêu cầu cách ly. Ngành du lịch thường chiếm khoảng 12% GDP của Thái Lan. Mặc dù du lịch đã gia tăng trong những tháng gần đây, nhưng vẫn còn xa ngành này mới phục hồi.

Cũng trong ngày 17/6, Ủy ban ứng phó dịch COVID-19 của Thái Lan cho biết từ tháng 7 tới việc đeo khẩu trang ở nước này sẽ là tự nguyện, tuy nhiên giới chức trách khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang tại những nơi đông người hoặc nếu đang có vấn đề sức khỏe.

Thái Lan đã ghi nhận trên 30.000 ca tử vong do COVID-19, tuy nhiên tình hình dịch bệnh tại nước này nhìn chung đã giảm nhiệt gần đây.

Phan Anh

Gió đổi chiều: Hollywood và các ngành sản xuất Mỹ đang tách khỏi Trung Quốc