Ngày 22/1, cơ quan chức năng Thái Lan công bố thông tin cho biết, tại Thái Lan phát hiện 4 trường hợp lây nhiễm viêm phổi do virus corona chủng loại mới năm 2019 (còn gọi là Viêm phổi Vũ Hán), trong đó có một người là công dân Thái Lan, đây là lần đầu tiên xuất hiện người Thái Lan bị lây nhiễm. 

Thái Lan xác nhận 4 trường hợp mắc viêm phổi Vũ Hán, đeo khẩu trang
(Ảnh minh họa từ Shutterstock)

Theo Reuters đưa tin hôm 22/1, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết, trường hợp người Thái Lan đầu tiên mắc Viêm phổi Vũ Hán là một người phụ nữ 73 tuổi, trong thời điểm nghỉ lễ năm mới, bà đã từng đi đến thành phố Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Sau khi trở về Thái Lan thì xuất hiện triệu chứng sốt, hiện tại đang được điều trị tại bệnh viện, tình hình đang chuyển biến tốt.

Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết, do các trường hợp đều là lập tức phát hiện bệnh tình khi người bệnh vừa nhập cảnh vào Thái Lan, nên chưa xuất hiện trường hợp bệnh Viêm phổi Vũ Hán lây từ người sang người.

Ngoài ra, có 2 người quốc tịch Trung Quốc mắc Viêm phổi Vũ Hán đã phục hồi sức khỏe và đã trở về Trung Quốc Đại Lục. Trường hợp người Trung Quốc thứ 3, nếu kiểm tra không còn virus corona mới trong cơ thể thì cũng sẽ đưa trở về Trung Quốc Đại Lục.

Cho tới thứ Tư (22/1), giới chức Trung Quốc xác nhận số bệnh nhân tử vong do nhiễm virus corona lên 17 người và tổng số người nhiễm loại virus chết người này là hơn 540 trường hợp. Chính quyền Vũ Hán đã phải phong tỏa mạng lưới giao thông thành phố và cảnh báo người dân không di chuyển để tránh lây lan bệnh dịch.

Huệ Anh